Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các mô hình giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn:

Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động 

Cập nhật ngày: 06/04/2024 - 21:22

BTN - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh, năm 2023, công tác củng cố các mô hình giữ gìn an ninh trật tự được tiến hành thường xuyên.

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tôn giáo với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo” tại Chi hội khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành.

Lực lượng Công an trực tiếp sinh hoạt Ban Điều hành mô hình, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trực tiếp vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm qua, các đơn vị, địa phương duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 27 loại mô hình do lực lượng Công an trực tiếp phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng. Các mô hình đều có ban điều hành và quy chế hoạt động rõ ràng, chặt chẽ, góp phần phòng ngừa xã hội, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đối với những mô hình ngoài xã hội, cấp uỷ, chính quyền các xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố mô hình “Tuần tra nhân dân” bảo đảm số lượng, chất lượng, quan tâm về chế độ, chính sách, trang thiết bị; qua đó, lực lượng tham gia tuần tra bảo đảm an ninh trật tự hơn 12.500 cuộc, bảo vệ hơn 750 hiện trường vụ án, vụ việc về an ninh trật tự.

Hay mô hình “Tổ dân cư tự quản” và “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” được duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua sinh hoạt định kỳ, Ban Điều hành đã thông tin đến người dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ...

Các nhóm Zalo ở từng tổ dân cư tự quản và Ban Điều hành mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” được hướng dẫn, duy trì hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và trao đổi thông tin giữa người dân với Công an cơ sở.

Năm qua, thành viên mô hình và người dân cung cấp hơn 2.616 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời 1.100 vụ việc về an ninh trật tự. Mô hình “Sử dụng camera phòng, chống tội phạm” tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phòng ngừa tội phạm. Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera đã giúp Công an làm rõ, xử lý hơn 600 vụ việc, hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bà Phan Nhị Linh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành cho biết: “Đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với địa phương trong phong trào phụ nữ tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục, ngăn ngừa thanh thiếu niên không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội từ trong gia đình, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”.

Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh tổ chức hội nghị củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự”.

Đối với các mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, Công an tỉnh phối hợp với Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 13 loại mô hình đã xây dựng; phân công lực lượng chuyên trách tham gia sinh hoạt, hướng dẫn hoạt động các mô hình.

Thông qua hoạt động, Ban Điều hành các mô hình kịp thời chuyển tải quy định pháp luật, tình hình tội phạm, gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ... đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người lao động nắm.

Tại Trường cao đẳng Nghề Tây Ninh, với mong muốn chung tay giữ gìn an ninh tại trường học và ở địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai công tác kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự”.

Mô hình của trường được triển khai xây dựng từ tháng 9.2015. Ban Giám hiệu, Ban điều hành mô hình thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh duy trì chế độ sinh hoạt Ban Điều hành theo định kỳ; tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động mô hình còn những hạn chế cần khắc phục như: trường không có ký túc xá nên học sinh, sinh viên phải ở trọ nhiều nơi, khó quản lý ngoài giờ học; thường xuyên có sự thay đổi thành viên Ban Điều hành (thay đổi vị trí công tác, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường). Do đó, Ban Giám hiệu Trường cao đẳng Nghề Tây Ninh xây dựng và ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự”.

Anh Nguyễn Thành Thiện- Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Nghề Tây Ninh, thành viên Ban Điều hành mô hình cho biết: “Quá trình hoạt động, Ban Điều hành sẽ tập trung tuyên truyền, vận động 100% giáo viên, công nhân viên, học sinh sinh viên của trường chấp hành tốt pháp luật, nội quy; cố gắng để mọi người đều tiếp cận những thông tin tuyên truyền cần thiết thông qua nhóm Zalo và trong các buổi nói chuyện trực tiếp. Đơn vị theo sát, phát hiện các em có biểu hiện tham gia tệ nạn xã hội để kịp thời ngăn chặn, có biện pháp giáo dục”.

Trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã duy trì thực hiện các mô hình phong trào: “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự”, “Họ đạo Cao Đài tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, “Đồng bào Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; sơ kết 1 năm triển khai xây mô hình điểm (mô hình mới năm 2023) “Tăng, ni, phật tử chùa Phước Hưng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; tổ chức nhân rộng 3 Ban Điều hành mô hình ở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Trảng Bàng, chùa An Phước (huyện Bến Cầu) và chùa Thiền Lâm - Gò Kén (thị xã Hoà Thành).

Các mô hình được duy trì, phát huy hiệu quả, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người đứng đầu các cơ sở tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với cấp uỷ, chính quyền, Công an và người dân. Qua đó, giúp bà con dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo nắm, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tự phòng, tự quản, cung cấp cho Công an 198 tin liên quan đến an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền cảm hoá, giáo dục 65 đối tượng tù tha, đặc xá về địa phương tái hoà nhập cộng đồng.

Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh ra mắt Ban điều hành mô hình Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự”.

Việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Họ đạo Cao Đài tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống, tố giác, truy bắt tội phạm” nhận được sự ủng hộ của người dân, chức sắc, chức việc và tín đồ trên địa bàn xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu).

Để người dân kịp thời liên lạc, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm, Ban Điều hành mô hình tổ chức lắp hơn 650 bảng số điện thoại đường dây nóng, cung cấp số điện thoại của Trưởng Công an xã, Chủ tịch MTTQ xã, thành viên Ban Điều hành và các tổ phản ứng nhanh tại các chợ, trường học, cơ quan, quán ăn trên địa bàn để người dân tiện liên hệ.

Nhờ đó, người dân cung cấp 45 thông tin liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông cho cơ quan chức năng. Các nguồn tin liên quan đến tội phạm được Công an xã kịp thời xử lý, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đơn vị còn lắp đặt 2 hòm thư tố giác tội phạm đặt tại thánh thất và điện thờ Phật Mẫu họ đạo xã Bàu Năng, định kỳ mỗi 3 ngày thành viên Ban Điều hành sẽ kiểm tra hòm thư để thu thập thông tin có liên quan.

Hằng ngày, các tổ phản ứng nhanh phân công thành viên tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến đường trong khu dân cư của ấp. Việc triển khai thực hiện mô hình giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tỷ lệ tội phạm kéo giảm, hành vi gây rối an ninh trật tự được kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra điểm nóng- nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo.

An Đông