BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần “xoá sổ” các bãi rác tự phát 

Cập nhật ngày: 21/01/2018 - 21:02

BTN - Bãi rác tự phát kéo dài hơn 100m bên đường 794 (đoạn qua tổ 2, ấp Ðông Thành, xã Tân Ðông, huyện Tân Châu, cách cầu Kà Tum khoảng 400m hướng về cầu Bổ Túc) đã tồn tại trong nhiều năm qua.

RÁC VEN ÐƯỜNG 794

Bãi rác tự phát bên đường 794.

“Tình trạng xả rác tại đây cũng đã được chính quyền địa phương nhiều lần tiến hành xử lý, nhưng rồi không lâu sau lại xuất hiện như cũ. Thiết nghĩ, cần phải có giải pháp để giải quyết dứt điểm, cần thiết cắm bảng “cấm đổ rác” ghi rõ mức xử phạt cụ thể để cảnh báo và nhắc nhở người dân không vi phạm”, một hộ dân có nhà gần bãi rác đề nghị.

RÁC BÊN CẦU ÐẠI THẮNG

Nhiều tháng qua, hai bên đầu cầu Ðại Thắng (giáp ranh địa bàn hai xã Tân Hội và Tân Ðông, huyện Tân Châu, đường 785) xuất hiện nhiều rác. Lượng rác này không phải của những hộ dân sống gần cầu, mà do người dân từ nơi khác chạy xe ngang đây vứt bỏ xuống.

Người dân sống gần cầu rất mong chính quyền địa phương cắm bảng “cấm đổ rác” để chấn chỉnh dứt điểm việc đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất vẻ mỹ quan hai bên đầu cầu Ðại Thắng.

Rác ngay đầu cầu Đại Thắng phía xã Tân Hội.

Minh Quốc