Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các vi phạm phổ biến trong lĩnh vực khai thác khoáng sản là: Hầu hết các cơ sở chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; chưa làm thủ tục thuê đất hoạt động khoáng sản; chưa lập dự án cải tạo phục hồi môi trường; không báo cáo định kỳ kết quả hoạt động KTKS.

![]() |
Ghe khai thác cát trên sông Vàm Cỏ |
Thông tin từ Sở TN&MT cho biết, vừa qua, Sở phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, Thị xã kiểm tra 122 cơ sở khai thác khoáng sản (đất san lấp, đất làm gạch, đá) có giấy phép trên địa bàn tỉnh.
Tại Tân Châu, đến nay toàn huyện có 10 tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) được cấp giấy phép khai thác khoáng sản (GPKTKS) gồm: 4 cơ sở khai thác đất san lấp, 5 cơ sở khai thác cát xây dựng và 1 cơ sở khai thác đá vôi xi măng. Ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra tại 8/10 cơ sở được cấp phép (4 cơ sở khai thác đất san lấp, 3 cơ sở khai thác cát, 1 cơ sở khai thác đá vôi).
Kết quả kiểm tra cho thấy có 3/4 số cơ sở khai thác đất san lấp khai thác đúng diện tích cho phép, có lập hàng rào bảo vệ khu vực khai thác mỏ, chấp hành quy định kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cả 4 cơ sở này đều chưa làm thủ tục thuê đất trong hoạt động khoáng sản theo quy định; 3/4 cơ sở chưa lập dự án cải tạo phục hồi môi trường, chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; 1 trường hợp khai thác vượt độ sâu cho phép. Trong 3 cơ sở khai thác cát chỉ có 1 cơ sở ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường (ký tạm). Tại Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh còn một số tồn tại: Chưa được cơ quan chức năng phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường; chưa được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải chưa đúng quy định…
Trên địa bàn huyện Tân Biên đã có 23 cơ sở được cấp GPKTKS (22 cơ sở khai thác đất san lấp, 1 cơ sở khai thác cát). Kiểm tra 21 cơ sở, ngành chức năng ghi nhận một số tồn tại: 14 cơ sở chưa thuê đất để hoạt động khai thác khoáng sản; 1 cơ sở khai thác sai toạ độ, không đúng diện tích cho phép; 1 trường hợp không lập hàng rào bảo vệ quanh khu vực khai thác; 6 trường hợp không ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.
Huyện Dương Minh Châu có 15 cơ sở được cấp GPKTKS trong thời gian qua (11 cơ sở khai thác đất san lấp nhưng đã ngưng khai thác do hết hạn, hết trữ lượng; 3 cơ sở khai thác cát; 1 cơ sở khai thác đá). Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định những trường hợp đã ngưng khai thác chấp hành tốt các quy định như nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, làm hàng rào khu vực mỏ… Tuy nhiên, 11/11 trường hợp chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; 11/11 trường hợp chưa thuê đất và chưa làm các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.
Đến nay, trên địa bàn Châu Thành đã có đến 47 cơ sở được cấp GPKTKS. Ngành chức năng đã kiểm tra 35 trường hợp (33 cơ sở khai thác đất san lấp; 2 cơ sở khai thác cát), trong đó có 15 trường hợp đã ngưng hoạt động. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 5 trường hợp khai thác không đúng toạ độ, diện tích; 4 trường hợp không làm hàng rào; 1 trường hợp nợ thuế gần 50 triệu đồng (thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường); 31 trường hợp chưa thuê đất theo quy định; 35 trường hợp đều chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; 5 trường hợp khai thác vượt diện tích.
Tại Thị xã có 18 cơ sở được cấp GPKTKS (13 cơ sở khai thác đất san lấp, 5 cơ sở khai thác đá). Qua kiểm tra 13 cơ sở khai thác đất, ngành chức năng cho biết: 4 trường hợp không làm hàng rào bảo vệ, 6 cơ sở lập hàng rào không đúng quy định; 13 trường hợp đều chưa làm thủ tục thuê đất, 12/13 trường hợp chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; 4 trường hợp khai thác vượt độ sâu cho phép.
![]() |
Một điểm khai thác khoáng sản ở Châu Thành |
Huyện Trảng Bàng có 18 cơ sở được cấp GPKTKS. Kiểm tra 16 trường hợp, ngành chức năng xác định có 5/16 trường hợp chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; 16 trường hợp đều chưa thuê đất để khai thác khoáng sản. Gò Dầu có 19 cơ sở được cấp GPKTKS. Kiểm tra 18 trường hợp, ngành chức năng xác định tất cả đều chưa làm thủ tục thuê đất; 2 trường hợp chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Kiểm tra 18/24 trường hợp có GPKTKS ở huyện Bến Cầu, ngành chức năng xác định có 18/18 trường hợp chưa thuê đất, 17 trường hợp chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.
Sở TN&MT nhận định: Các vi phạm phổ biến trong lĩnh vực khai thác khoáng sản hiện nay là: Hầu hết các cơ sở chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; chưa làm thủ tục thuê đất hoạt động khoáng sản; chưa lập dự án cải tạo phục hồi môi trường; không báo cáo định kỳ kết quả hoạt động KTKS. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và hướng dẫn khắc phục đối với một số trường hợp. Đối với các trường hợp “cố tình vi phạm” như: khai thác vượt diện tích, vượt độ sâu, chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, chưa nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, chưa lập hàng rào, không chừa bờ bao và taluy đúng quy định… Đoàn kiểm tra giao cho Phòng TN&MT các địa phương xử lý nghiêm và báo cáo kết quả xử lý về Sở.
Sở TN&MT cho biết thêm, ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản của Sở, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT, Phòng TN&MT các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
HOÀNG THI