Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quân đội Israel liên tục tổ chức nhiều đợt không kích vào các mục tiêu của các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza, gây nhiều thương vong.

Hôm 19.8, quân đội Israel liên tục tổ chức nhiều đợt không kích vào các mục tiêu của các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza, gây nhiều thương vong. Đây là hành động trả đũa việc các tay súng Palestine thực hiện hai vụ tấn công ở khu vực miền Nam Israel, giáp biên giới với Ai Cập trong những ngày qua làm 8 người chết, 25 người bị thương.
Hãng tin Reuters cho biết, toàn bộ khu vực miền Nam Israel đã được đặt trong tình trạng báo động. Trong vụ tấn công đầu tiên ở thành phố Eliat, các tay súng Palestine đã phục kích một xe buýt đang đi trên tuyến đường cao tốc Arava, cách Eliat khoảng 30km. Trong vụ thứ hai, các tay súng đánh bom và nã súng cối nhằm vào xe tuần tra của quân đội Israel ở khu vực biên giới giáp với Ai Cập.
Ngay lập tức, quân đội Israel đã tổ chức truy đuổi dọc theo biên giới giáp với Ai Cập và tiêu diệt ít nhất 7 tay súng Palestine.
Israel tố cáo các nhóm vũ trang Uỷ ban Nhân dân Kháng chiến (PRC), hoạt động độc lập với phong trào Hamas, đứng sau các vụ tấn công trên. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam đoan sẽ buộc bọn khủng bố phải trả giá đắt. Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ ai gây ra nỗi đau cho Israel sẽ bị đáp trả lại bằng sức mạnh”.
![]() |
|
Một toà nhà tại dải Gaza bị trúng bom của Israel. Ảnh: AP |
Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích trả đũa ở dải Gaza làm ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một bé trai 13 tuổi và 17 người khác bị thương. Có tin cho biết, thủ lĩnh nhóm PRC Kamal al-Nairab cùng với viên phó tướng Immad Hammad và 3 thành viên khác cũng bị giết trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza.
Ngay sau đó, nhóm PRC bắn khoảng 10 quả tên lửa sang các thành phố miền Nam Israel nhưng làm 2 người bị thương, gây thiệt hại một số cơ sở vật chất.
Các nhà lãnh đạo Israel chỉ trích chính quyền mới tại Ai Cập bất lực trong việc kiểm soát bán đảo Sinai, đặc biệt là khu vực sa mạc giáp Israel để các tay súng Palestine dễ dàng thâm nhập. Theo Hãng thông tấn MENA của Ai Cập, 3 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng gần thị trấn biên giới Rapha liền kề Dải Gaza của Palestine, do trúng rocket của từ một trực thăng chiến đấu Apache khi quân đội Israel truy đuổi các tay súng gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở miền Nam Israel. Vụ việc này làm căng thẳng mối quan hệ giữa Israel và Ai Cập – vốn rất tốt khi ông Hosni Mubarak còn giữ chức Tổng thống. Lo ngại nguy cơ bị tấn công từ ngã bán đảo Sinai, Israel đã xây dựng hàng rào biên giới dài 180km nhưng phải đến cuối năm 2012 mới có thể hoàn thành.
Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ lên án các vụ tấn công của các tay súng Palestine ở thành phố Eilat, miền Nam Israel là hành động khủng bố đối với dân thường. Bà tỏ ra quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng trên bán đảo Sinai và đề nghị Ai Cập nhanh chóng tìm ra giải pháp đối phó với các nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực này.
Trong một diễn biến khác, dự kiến vào ngày 20.9.2011, chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas sẽ chính thức trình Liên Hợp Quốc đề xuất thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Phía Palestine cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi vì Lebanon – quốc gia ủng hộ Palestine độc lập – sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ.
Palestine tuyên bố sẽ đề nghị LHQ công nhận một Nhà nước Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza nằm bên trong các đường biên giới năm 1967, với thủ đô là Đông Jesujalem. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể sẽ gặp trở ngại vì Mỹ, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ từng tuyên bố sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ đề nghị của Palestine.
Đ.H.T
(tổng hợp)
