Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Căng thẳng vẫn bao trùm Kyrgyzstan
Thứ hai: 05:22 ngày 21/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố sẽ tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng binh lính là người Kyrgyz đã bắn vào những người Uzbek chạy nạn.

Dù những vụ xung đột sắc tộc đã tạm lắng, tuy nhiên chính phủ lâm thời Kyrgyzstan vẫn quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp áp đặt ở thành phố Osh và những vùng phụ cận từ hôm 11.6 đến ngày 25.6, sát ngày trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 27.6.

Người Uzbek nằm vạ vật ở làng Sakaldy, miền Nam Kyrgyzstan, giáp biên giới Uzbekistan. Ảnh: AP

Chính phủ lâm thời thừa nhận, số người chết vì xung đột sắc tộc giữa người Kyrgyz và người Uzbek ở miền Nam có thể lên đến hơn 2.000 người, buộc khoảng 400.000 người Uzbek phải rời bỏ nhà cửa đến những trại tỵ nạn tạm bợ ở biên giới giáp Uzbekistan. Tại Osh, hôm 20.6, binh lính Kyrgyzstan đã bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật được thiết lập ở khắp thành phố để ngăn cách người Kyrgyz và người Uzbek, nhưng vẫn còn duy trì một hàng rào ngăn cách khu vực có đông người Uzbek sinh sống ở trung tâm thành phố. Dù chính quyền cam kết bảo đảm an ninh nhưng người Uzbek vẫn lo ngại bạo lực lại tái diễn.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố sẽ tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng binh lính là người Kyrgyz đã bắn vào những người Uzbek chạy nạn. Những cáo buộc này khá chắc chắn vì nhiều người đã quay phim lại để làm bằng chứng.

Rất nhiều người Uzbek vẫn chưa dám về nhà, sống khổ sở trong những trại tỵ nạn tạm bợ, thiếu nước uống lẫn lương thực. Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc tổ chức cầu hàng không mang khoảng 110 tấn bánh quy cung cấp cho người tỵ nạn. Ngoài ra, LHQ cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 71 triệu USD chi cho việc mua lương thực, thuốc men và lều trại cho người Uzbek chạy nạn.

Đ.H.T

(Theo Reuters/CNN)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục