HTML clipboard
Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo
PCCC rừng Trung ương, hiện có khoảng hơn 5 triệu ha rừng của nước ta có nguy cơ
xảy ra cháy, trong đó có hơn 3 triệu ha được cảnh báo có nguy cơ xảy ra cháy cấp
5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tỉnh Tây Ninh hiện có gần 70.000 ha rừng và đất lâm
nghiệp, trong đó rừng đang khoanh nuôi, bảo vệ là hơn 34.000 ha, rừng trồng là
hơn 8.000 ha, còn lại là cây cao su và cây ăn trái. Trong tình hình mùa khô hiện
nay, tại Tây Ninh đang cảnh báo cháy rừng ở cấp 4. Nhưng riêng vườn quốc gia Lò
Gò-Xa Mát và rừng phòng hộ Dầu Tiếng được cảnh báo đang ở cấp 5. Từ đầu năm đến
nay, riêng ở hai khu vực này đã xảy ra 3 vụ cháy, gây thiệt hại gần 5 ha rừng
trồng. Mới đây, lại xảy ra thêm 1 vụ nữa làm cháy 20 ha trảng cỏ, trong đó có 2
ha tràm nước tái sinh.
Mùa khô năm nay dự báo còn
kéo dài, cho nên, nguy cơ cháy rừng vẫn còn tiếp diễn. Nhận thức được tầm quan
trọng của rừng đối với cuộc sống, với nền kinh tế và môi trường cũng như những
hậu quả do cháy rừng để lại, Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác PCCC rừng. Đã
có rất nhiều văn bản từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo, hướng dẫn về công tác
PCCC rừng. Ở tỉnh ta, ngay từ đầu mùa khô, Ban chỉ đạo PCCC rừng đã triển khai
phương án PCCC rừng. Tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc, chống cháy rừng trồng
theo đúng quy trình kỹ thuật; tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ việc xử lý
thực bì chống cháy; chủ động xử lý tốt các đường băng cản lửa, các đường ranh,
các bờ lô rừng trồng ngay đầu mùa khô; có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý
nguồn nước tại chỗ, đồng thời bố trí các bồn tiếp nước và xây dựng một số hồ
chứa nước dã chiến tại rừng. Đối với rừng tự nhiên và các trảng cỏ thì chủ động
đốt các loại thực bì dễ gây cháy ven rừng, ven đường, đốt cục bộ dưới tán rừng
vào thời điểm thích hợp. Thực hiện việc chia nhỏ trảng cỏ bằng những đường băng
trắng để hạn chế và tránh cháy lan vào rừng. Nghiêm cấm việc chăn thả gia súc
vào rừng, sử dụng lửa bừa bãi trong rừng, gần rừng. Tổ chức diễn tập PCCC rừng ở
cấp cơ sở và phân công trực để kịp thời phát hiện và xử lý khi cháy mới xảy ra.
Toàn bộ trang thiết bị phương tiện PCCC rừng luôn trong tình trạng sẵn sàng để
ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy.
Tuy các phương án PCCC rừng
đã được Ban chỉ đạo PCCC rừng hoạch định sẵn, nhưng trên thực tế, công tác PCCC
rừng ở tỉnh ta còn gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là về nguồn nước
chữa cháy. Những cánh rừng rộng hàng trăm ha, phân bố khắp các địa bàn, mà chỉ
có một vài con sông, con suối chảy qua. Dù có làm hầm chứa nước cũng không đáp
ứng đủ nhu cầu nếu có cháy lớn xảy ra. Bên cạnh đó, phương tiện, công cụ chữa
cháy cũng còn thô sơ lạc hậu.
Với những khó khăn trên thì
việc phòng tránh cháy rừng là hết sức quan trọng. Xét lại những nguyên nhân gây
ra cháy rừng thì xuất phát từ con người là chủ yếu. Vì vậy, tuyên truyền về tầm
quan trọng của rừng đối với đời sống con người, từ đó làm cho người dân có ý
thức bảo vệ rừng là việc làm cần thiết.
NHẤT MINH - ĐỨC TRỌNG