BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh giác “lính Mỹ” lừa đảo qua facebook

Cập nhật ngày: 23/06/2017 - 20:20

BTN - Công an thành phố Tây Ninh vừa cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook, bà con cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại.

Theo Công an TP. Tây Ninh, khoảng tháng 4.2017, trên mạng xã hội facebook, chị T ngụ tại phường 1, Thành phố làm quen với một nickname giới thiệu tên Mill Lawrence đang công tác trong lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Thông qua tin nhắn được dịch sang tiếng Việt, đối tượng cho biết sắp xuất ngũ và muốn sang Việt Nam làm ăn sinh sống. Khoảng giữa tháng 5.2017, đối tượng cho chị T biết sẽ gửi một gói quà nhờ cất giữ hộ, khi nào sang Việt Nam nhận lại, do tin tưởng nên chị T nhận lời. 

Ngày 30.5.2017, có một đối tượng nữ gọi vào số máy đi động của chị T giới thiệu tên Mai, là nhân viên Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có người bạn ở Afghanistan gửi cho chị một gói quà, qua kiểm tra bên trong có 2,5 triệu USD.

Đối tượng nữ cho chị T hai số tài khoản 18910000090501 tại Ngân hàng BIDV Sài Gòn mang tên Nguyễn Thị Mai và số 1602205176180 tại Ngân hàng Agribank Sài Gòn mang tên Trần Quốc Đạt, yêu cầu chị phải chuyển số tiền chứng thực và phí bưu phẩm vào số tài khoản trên mới nhận được gói quà.

Từ ngày 30.5 đến ngày 1.6.2017, chị T chuyển tiền vào các số tài khoản trên 6 lần với tổng số tiền 722.500.000 đồng. Khi chị T nghi ngờ, kiểm tra lại hai số tài khoản, các đối tượng đã rút hết tiền và tắt điện thoại nên trình báo Cơ quan Công an.

Công an thành phố Tây Ninh khuyến cáo cán bộ và người dân, trong quá trình giải quyết giao nhận quà, bưu phẩm... các cơ quan như Bưu điện, Hải quan phải gửi văn bản, thông báo đến địa chỉ của người nhận, thông báo thời gian, địa điểm đến để hướng dẫn các thủ tục giao nhận quà, bưu phẩm... tuyệt đối không làm việc qua điện thoại. Hơn nữa, các cơ quan Nhà nước không có tài khoản mang tên cá nhân.

Do đó, khi gặp những tình huống tương tự như trên, cán bộ và người dân cần phải tỉnh táo để nhận định vụ việc, không nhẹ dạ, cả tin làm theo yêu cầu của đối tượng; khéo léo xác minh thông tin của đối tượng, sau đó báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Công an thành phố Tây Ninh, số điện thoại 0663.822105, 0663.810650 để phối hợp giải quyết.

Hy Uyên