Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cao điểm mùa khô:

Cảnh giác, phòng ngừa "bà hoả"! 

Cập nhật ngày: 11/03/2022 - 19:37

BTNO - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ, Công an Tây Ninh vừa có thông báo cho biết, hiện nay đang vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, đơn vị này khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thường xuyên tiến hành việc phát quang, dọn dẹp cỏ, rác trong các khu đất trống tại các khu dân cư, các dự án, khu quy hoạch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... để hạn chế các nguy cơ phát sinh đám cháy và sự cố cháy lan.

Lực lượng PCCC và CNCH nỗ lực dập tắt một đám cháy tại Tây Ninh

Đơn vị lưu ý mọi người, khi thật sự cần thiết phải đốt cỏ, rác, nên chọn thời điểm thích hợp và chia cỏ, rác thành từng đống nhỏ, có người trông coi, kiểm soát và phải bố trí các dụng cụ, phương tiện chữa cháy sẵn có để xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ xảy ra, tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào thời điểm có gió lớn và trời nắng gắt cũng như cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy.

“Trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà cần kiểm tra lại nơi đun nấu, thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết; lắp đặt thiết bị báo cháy, báo rò rỉ gas; trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Mỗi hộ gia đình nên tạo lối thoát nạn thứ 2 để thoát nạn kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố hãy gọi ngay số 114”, thông báo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh.

Tại Tây Ninh, trong tháng 2, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận 5 tin báo cháy (2 tin báo cháy cỏ, 2 tin báo cháy dây dẫn điện và dây cáp quang, 1 tin báo cháy nhà dân). Các vụ cháy và sự cố cháy đều được lực lượng tại chỗ phát hiện và dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể, so với tháng 1 tăng 4 tin báo cháy.

Trong toàn quốc, xảy ra 472 vụ cháy và sự cố cháy, trong đó có 159 vụ cháy làm chết 5 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 22,12 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng còn có 313 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác. Về vụ nổ, xảy ra 3 vụ nổ làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, so với tháng 1, số vụ cháy trong toàn quốc tăng 6 vụ, tăng 3,9%; số người chết 5 người (giảm 4 người), số người bị thương 2 (giảm 7 người); thiệt hại về tài sản giảm 3,02 tỷ đồng, giảm 12,01%. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ cháy giảm 46 vụ, giảm 22,4%; số người chết 5 (giảm 6 người); số người bị thương 2 (giảm 12 người), thiệt hại về tài sản giảm 3,3 tỷ đồng, giảm 13,18%.

Trong các vụ cháy trên, có 72 vụ cháy nhà dân; 24 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh; 24 vụ cháy phương tiện giao thông; 9 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh; 4 vụ cháy chợ; 3 vụ cháy trụ sở làm việc; 3 vụ cháy chung cư; 1 vụ cháy siêu thị; 1 vụ cháy cơ sở giáo dục và 18 vụ cháy loại hình khác. Về sự cố, có 132 vụ sự cố cháy thiết bị điện trên cột điện, 92 vụ sự cố trong nhà dân và 89 vụ sự cố cháy cỏ rác.

Nguyên nhân các vụ cháy, sự cố trên, ngành chức năng đã điều tra làm rõ nguyên nhân 98/159 vụ (chiếm 61,6%), trong đó sự cố hệ thống, thiết bị điện 50 vụ (chiếm 31,4%); sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 43 vụ (chiếm 27,04%); sự cố kỹ thuật 3 vụ (chiếm 1,8%); vi phạm quy định an toàn PCCC 1 vụ (chiếm 0,6%) và nguyên nhân khác 1 vụ (chiếm 0,6%).

Về tình hình cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, trong tháng qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc xuất 879 lượt phương tiện, 4.587 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tổ chức chữa cháy 147/159 vụ cháy, bảo vệ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Số vụ cháy và sự cố cháy do lực lượng tại chỗ dập tắt là 183/472 vụ (chiếm 38,8%). Lực lượng đã điều động 169 lượt phương tiện, 1.084 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia 76 vụ CNCH; trực tiếp tổ chức cứu được 30 người; tìm được 54 thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý; đồng thời tồ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được 22 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn, tài sản cứu được ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Hữu Đức