Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lực lượng Tuần tra nhân dân xã Thành Long:

Cánh tay nối dài của Công an xã 

Cập nhật ngày: 05/08/2022 - 09:19

BTNO - Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng TTND xã Thành Long đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, phát huy sức mạnh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đội TTND xã Thành Long (ngoài cùng, bên trái) nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Trên địa bàn xã Thành Long, huyện Châu Thành có 9 đội TTND (8 đội TTND tại 8 ấp và 1 đội TTND xã). Đội hoạt động theo sự hướng dẫn trực tiếp của Công an xã, dưới sự lãnh đạo toàn diện của UBND xã và Công an cấp trên, có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định. Nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND và Công an xã, Đội TTND không ngừng phát huy sức mạnh của từng đội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Ông Trần Thanh Xuân- Đội trưởng Đội TTND xã Thành Long cho biết, đội có 12 thành viên, anh em luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Công an xã. Mọi người làm việc dựa trên tinh thần tự nguyện, sắp xếp công việc gia đình để tham gia. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng phối hợp với công an viên phụ trách ấp, quân sự ấp tuần tra phòng chống tội phạm trên từng ấp; tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông cùng lực lượng Công an xã, Cảnh sát giao thông- Công an huyện. TTND còn tích cực hỗ trợ Công an xã thực hiện 2 dự án lớn của Bộ Công an là dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chip điện tử. Mọi người phối hợp với Công an xã đi từng nhà để thu thập thông tin, vận động hơn 1.020 lượt người dân chấp hành việc đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng theo Luật Cư trú mới, vận động hơn 6.000 người đến Công an xã làm CCCD gắn chip.

Bà Trần Mỹ Hạnh, ngụ xã Thành Long cho biết: “TTND luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là ma tuý, trộm cắp, cờ bạc... kể cả những mâu thuẫn, bất hoà trong cuộc sống của người dân, từ đó tạo sự tin tưởng, nâng cao tinh thần phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân”.

Theo thống kê của Công an xã Thành Long, thời gian qua, lực lượng TTND chủ động phát hiện, thông báo cho đơn vị 136 tin có giá trị về vấn đề mê tín dị đoan, cờ bạc, đá gà, ma tuý, mại dâm và các hoạt động khác gây mất an ninh trật tự... TTND trực tiếp tham gia hoà giải 128 tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, giáo dục, cảm hoá nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Không chỉ tham gia tuần tra phòng ngừa tội phạm, lực lượng còn tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cho quần chúng nhân dân. TTND thường nắm rõ từng hộ, từng người, gắn bó chặt chẽ với làng xóm nên công tác vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư được thuận lợi hơn. 

Đội Trưởng Đội TTND xã Thành Long cho biết thêm: “Chúng tôi tham gia cùng lực lượng Công an xã đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động từng người tham gia nhóm Zalo, xây dựng thành công 99 nhóm Zalo ở 99 tổ dân cư tự quản. Từng đội viên đều tham gia vào nhóm Zalo, hăng hái tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, giúp người dân nâng cao nhận thức, kịp thời tố giác, truy bắt tội phạm”.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành viên các đội TTND luôn nỗ lực khắc phục khó khăn về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND, Công an xã có phương pháp thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đội TTND xã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thông qua loa phát thanh, phát tài liệu trực tiếp tại khu dân cư, trạm y tế, chợ và những nơi đông người qua lại.

Đơn vị xây dựng “Nhóm Zalo TTND xã Thành Long tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phản ứng nhanh về an ninh trật tự” với 41 thành viên để kịp thời chuyển tải thông tin đến người dân. Qua đó, tiếp nhận 51 lượt thông tin về tình hình an ninh an trật tự, phối hợp với địa phương xử lý không để chậm trễ, gây bức xúc.

Từ việc xây dựng nhóm Zalo, Đội TTND xã tiếp tục tham mưu Đảng uỷ, UBND, Công an xã thành lập tổ TTND tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng phát huy vai trò xung kích của một tổ chức quần chúng, khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ nhanh chóng tiếp nhận, chuyển tải thông tin, phối hợp địa phương tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu cách ly, phong toả, nơi lấy mẫu test sàng lọc; kịp thời hỗ trợ Công an xã truy vết 267 ca nghi nhiễm, trực tiếp rà soát, đến hộ nghi nhiễm hướng dẫn cách thức phòng chống dịch...

Lực lượng TTND các ấp thành lập riêng cho mỗi ấp 1 nhóm Zalo để giám sát các ca nhiễm, nghi nhiễm. Ngoài công tác giám sát, các đội viên còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm và thu hoạch trên 40 tấn nông sản cho 35 hộ dân đang trong thời gian cách ly y tế.

Lực lượng TTND tham gia hỗ trợ tại nơi lấy mẫu test sàng lọc.

Ông Nguyễn Văn Hảo- Đội TTND ấp Thành Nam cho biết, anh em đều sẵn sàng xông pha, không sợ nguy hiểm, cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn. Đội viên TTND ấp Thành Nam có gia đình sinh sống gần khu vực giáp Campuchia, đa phần xuất thân từ nông dân, thường xuyên phải ra đồng làm ruộng. Tận dụng lợi thế này, trong quá trình làm nông nghiệp, mọi người chủ động giám sát, theo dõi đối tượng có biểu hiện tổ chức đưa người qua lại biên giới trái phép, kịp thời trao đổi với Công an xã để ngăn chặn.

Cụ thể, tối 28.6.2021, qua trao đổi thông tin với lực lượng TTND, Công an xã phối hợp với các lực lượng khác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Rộng, sinh năm 1970 chở 3 đối tượng nữ xuất cảnh trái phép.

Qua điều tra, xác minh, các lực lượng đến nhà nghỉ H.S mời thêm 3 đối tượng (1 nữ và 2 nam) về trụ sở cơ quan chức năng làm việc. Các đối tượng khai nhận chở người để đưa qua Campuchia. Vụ việc được Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Thượng uý Nguyễn Minh Đủ- Phó trưởng Công an xã Thành Long cho biết, là xã biên giới, giáp Campuchia, địa phương tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở rất cần sự chung tay của toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng TTND. 

Những người tham gia Đội TTND chủ yếu là tự nguyện, cố gắng sắp xếp công việc gia đình để chung tay cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự- nhất là việc đẩy lùi hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu.

Để xây dựng Đội TTND bảo đảm về số lượng và chất lượng, hằng năm, Công an tham mưu UBND xã kiện toàn lực lượng, quan tâm chăm lo bảo hiểm y tế cho anh em để mọi người có thêm tinh thần nhiệt huyết, gắn bó với công việc, chung tay xây dựng địa phương giàu đẹp.

Với sự nỗ lực không ngừng của tất cả các thành viên, Đội TTND xã Thành Long vinh dự là 1 trong 4 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Phương Thảo