BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cấp cứu thành công bé trai bị rắn độc cắn nguy kịch 

Cập nhật ngày: 21/07/2017 - 08:52

Chiều ngày 20-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa cấp thành công một bé trai 5 tuổi bị rắn độc cắn trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Cháu Nguyễn Lê Khánh Duy hiện đã qua cơn nguy kịch nhờ sự tích cực cấp cứu của Y, Bác sĩ - Ảnh: TRẦN NGUYÊN.

Theo anh Nguyễn Vũ Phương (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), vào sáng sớm ngày 18-7 con trai anh là cháu Nguyễn Lê Khánh Duy, thức dậy mở mùng ra để đi vệ sinh thì đột ngột bị một con rắn độc (nghi là rắn hổ đất) cắn vào ngón tay bên phải.

Ngay sau đó gia đình đã đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kéo đàm, khó thở, đôi mắt vầng đỏ, sưng bụp không nhìn thấy được gì.

Sau nhiều giờ điều trị bằng huyết thanh, kháng nọc độc rắn hổ đất cộng với hồi sức cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Duy đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang tiến triển rất tốt, ăn uống bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, phân tích, khi bị rắn độc cắn, nạn nhân có thể tử vong rất nhanh hoặc để lại di chứng nặng nề về sau.

Trong trường hợp bị rắn cắn, người dân nên bình tĩnh, và cần nhanh chóng chuyển người bị rắn cắn đến nơi có điều kiện cấp cứu.

Nếu bắt được con rắn đã cắn người thì nên chuyển luôn đến bệnh viện. 

Nguồn TTO