Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATP.Tây Ninh nỗ lực phòng, chống đua xe trái phép 

Cập nhật ngày: 18/04/2020 - 13:41

BTNO - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Tây Ninh xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên lợi dụng các tuyến đường thông thoáng để tụ tập đua xe mô tô trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Theo thống kê của CSGT Công an thành phố Tây Ninh, chỉ trong 2 tháng ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tụ tập chạy xe mô tô tốc độ cao, nẹt pô, biểu diễn làm mất an ninh trật tự và đua xe trái phép trên địa bàn, lực lượng CSGT đã phát hiện 65 nhóm thanh thiếu niên, 552 đối tượng tụ tập đêm khuya, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản 305 trường hợp vi phạm chủ yếu các lỗi tự ý thay đổi hình dáng xe, mang theo công cụ hỗ trợ, chạy xe tốc độ cao, rú ga liên tục trong khu vực đô thị; tạm giữ 295 phương tiện.

CSGT Công an TP.Tây Ninh tạm giữ các phương tiện tham gia tụ tập đua xe trái phép.

Tình trạng đua xe mô tô trái phép, chạy xe rú ga, nẹt pô, tụ tập làm mất an ninh trật tự, các đối tượng thực hiện hành vi ở bất kỳ tuyến đường nào của thành phố, nếu thấy thuận lợi.

Nhưng nhìn chung các tuyến đường thường xảy ra nhiều nhất là đường Điện Biên Phủ, đường Bời Lời, tỉnh lộ 784, tuyến đường vành đai núi Bà... bởi những khu vực này có nhiều tuyến đường dài, mặt đường rộng, nhiều đường hẻm rất thuận lợi cho việc bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, chặn bắt.

Trung tá Nguyễn Văn An- Đội trưởng đội CSGT Công an thành phố Tây Ninh cho biết: “Đối tượng đua xe mô tô trái phép, chạy xe rú ga, nẹt pô, tụ tập làm mất an ninh trật tự gồm nhiều thành phần khác nhau, đến từ các địa bàn như thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, Dương Minh Châu...

Phần lớn đối tượng tham gia còn rất trẻ, từ 14 - 18 tuổi, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Phương tiện được các “quái xế” sử dụng thường là mô tô không có giấy tờ, xe tự chế, thay đổi kết cấu, thậm chí gắn nhiều phụ kiện hỗ trợ, kể cả tháo thắng... để tăng tốc độ cho xe và thể hiện mình. Ðặc biệt, gần đây, các đối tượng còn sử dụng cả xe phân khối lớn như Winer, Exciter…”.

Tinh vi hơn, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng còn bố trí người cảnh giới, xác định những đoạn đường vắng, vào thời điểm không có lực lượng CSGT tuần tra sẽ tổ chức tụ tập, đua xe mô tô trái phép, chạy xe rú ga, nẹt pô trong khoảng thời gian ngắn, rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác.

Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi đua xe mô tô trái phép, chạy xe rú ga, nẹt pô, tụ tập thường diễn ra vào khoảng 11 giờ đêm trước đến 5 giờ sáng hôm sau...

Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu–Phó trưởng Công an thành phố Tây Ninh, cho biết trước thực trạng đua xe mô tô trái phép, chạy xe rú ga, nẹt pô, tụ tập làm mất an ninh trật tự đang tái diễn như hiện nay, lực lượng CSGT Công an thành phố đã tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn như: Tăng cường tuần tra, kiểm soát mật phục trên các trên các tuyến đường, nhất là vào ban đêm. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và triển khai nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh...

Tuy nhiên, thời gian tới, để công tác đấu tranh ngăn chặn đạt hiệu quả tốt hơn, đồng chí Hiếu cho biết: Công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân cần chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến, địa bàn, đặc biệt tập trung cao độ vào các địa bàn, tuyến đường thường xảy ra đua xe mô tô trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng làm cho đối tượng đang có ý định đua xe, chạy xe gây rối từ bỏ ý định, không có điều kiện thực hiện hành vi.

Mặt khác, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng đua xe mô tô trái phép, chạy xe rú ga, nẹt pô, làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Hà Thủy - Phạm Công