Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cầu thủ duy nhất của Việt Nam tranh Quả bóng Vàng châu Á 

Cập nhật ngày: 01/02/2023 - 11:04

Tiến Linh được tờ Titan Sports (Trung Quốc) điền tên vào danh sách 25 cầu thủ tranh giải Quả bóng Vàng châu Á 2022.

Mới đây, nhật báo thể thao hàng đầu Trung Quốc là Titan Sports đã đưa ra danh sách 25 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2022. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam cũng đã góp mặt trong danh sách này.

Bên cạnh Tiến Linh, nhiều ngôi sao khác cũng góp mặt như Son Heung-min (Hàn Quốc - Tottenham), Kaoru Mitota (Nhật Bản - Brighton), Mehdi Taremi (Iran - Porto) hay Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản - Arsenal)...

Tiến Linh có lần thứ 2 liên tiếp lọt vào đề cử 25 cầu thủ hay nhất châu Á.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Nguyễn Tiến Linh có tên trong danh sách này. Năm 2021, trung phong của Việt Nam cũng đã xuất sắc góp mặt với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Tiến Linh là một trong ba cầu thủ Đông Nam Á góp mặt năm nay, bên cạnh hậu vệ Theerathon Bunmathan (tuyển Thái Lan đang khoác áo CLB Buriram United) và tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore - BG Pathum United).

Trước đó, Tiến Linh góp mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Trang chủ Ban tổ chức giải Titan Sports đã giới thiệu về tiền đạo Việt Nam: "Tiến Linh thi đấu ổn định và giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022.

Trong chiến thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại ba World Cup 2022, Tiến Linh thể hiện tốt vai trò tiền đạo chủ chốt và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0".

Trong năm 2022, Tiến Linh thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Anh là chủ nhân của nhiều bàn thắng quan trọng giúp Việt Nam giành điểm.

Kết thúc năm 2022, Tiến Linh đã có tổng cộng 19 bàn thắng trong đó có 9 ở V-League, 2 bàn đem về tấm HCV SEA Games 31 và 6 bàn tại AFF Cup 2022.

25 đề cử Quả Bóng Vàng châu Á 2022 của Titan Sports.

Giải thưởng QBV châu Á ra đời năm 2013 do tạp chí Titan Sports của Trung Quốc khởi xướng. Son Heung-min giành nhiều giải nhất với 7 lần (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Hai năm còn lại, giải thuộc về cựu tiền vệ Keisuke Honda (2013) và tiền đạo Shinji Okazaki (2016) của Nhật Bản.

Giải thưởng này tính theo điểm và do 50 phóng viên, nhà báo đại diện cho 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á bầu chọn.

Bên cạnh đó, 13 chuyên gia bóng đá cũng được mời bầu chọn. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả giải thưởng vào đầu tháng 2/2023.

Nguồn baogiaothong