Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chà Là: Tổng kết 5 năm xây dựng các mô hình học tập 

Cập nhật ngày: 29/02/2020 - 20:16

BTNO - Ngày 28.2, tại UBND xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu), Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Chà Là tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương 5 năm xây dựng các mô hình học tập, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn xã.

Đến dự hội nghị có ông Lê Minh Thành - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh. Đây là đơn vị được huyện Dương Minh Châu chọn làm điểm để tổ chức tổng kết và rút kinh nghiệm.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Chà Là biểu dương 11 gia đình đạt gia đình học tập tiêu biểu trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của xã luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ. Công tác tuyên truyền luôn được Ban chỉ đạo quan tâm và chú trọng thực hiện, trong đó đã triển khai được 108 cuộc với hơn 4.600 lượt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến các tầng lớp nhân dân.

Nhiều phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương được phát động như: phong trào thi đua học tốt; vận động học sinh không bỏ học; tổ chức chiếu phim gây quỹ trao học bổng; vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương cấp học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học với gần 6.000 suất, 32 xe đạp với số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Năm 2016 xã Chà Là được tỉnh, huyện chọn làm điểm về xây dựng mô hình "Cộng đồng học tập" cấp ấp, đồng thời triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn xã.

Hiện nay xã có 2.390 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 7 dòng họ học tập, 4 đơn vị đạt đơn vị học tập và tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi đạt trên 80%, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non với tỷ lệ 100%, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%...

Dịp này, UBND xã Chà Là đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2015-2020; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã đã biểu dương 11 gia đình đạt gia đình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Công Phương


Liên kết hữu ích