Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB thị trấn Dương Minh Châu:

Chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên xoá nghèo 

Cập nhật ngày: 09/12/2020 - 23:55

BTNO - Năm 2020, bên cạnh việc triển khai tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Dương Minh Châu còn tích cực thực hiện các chính sách an sinh- xã hội trên địa bàn.

Hội viên Chi hội CCB khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu về nguồn tại Căn cứ Tà Thiết, tỉnh Bình Phước. Ảnh minh hoạ

Trong năm, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện duy trì 2 tổ tiết kiệm, uỷ thác hỗ trợ cho 36 hộ vay vốn gần 900 triệu đồng, nâng tổng số hộ vay vốn lên 118 lượt với tổng dư nợ hơn 3,5 tỷ đồng; vận động hội viên góp vốn xoay vòng không tính lãi gần 80 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên hơn 700 ngàn đồng (so với Nghị quyết đề ra là 500 ngàn đồng), đạt 145% kế hoạch. Công tác gây quỹ hội được chú trọng, bình quân mỗi hội viên đóng góp 300 ngàn đồng vào quỹ Hội.

Từ số tiền vận động trong hội viên và đóng góp của doanh nghiệp, mạnh thường quân, Hội CCB Thị trấn đã trao 22 phần quà trị giá trên 7 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi và tặng quà trị giá 3,6 triệu đồng cho 18 hội viên bị bệnh; viếng và tổ chức lễ tang cho 1 hội viên từ trần; hỗ trợ xăng, xe cho các chi hội trưởng trong năm với số tiền 2,4 triệu đồng; phối hợp sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng…

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Hội CCB thị trấn Dương Minh Châu đề ra kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” bằng những việc làm thiết thực, tích cực; phối hợp thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng đô thị văn minh; thực hiện mô hình “Chi hội CCB 4 không” và mô hình “Đoạn đường xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn thị trấn.

Hoa Hiệp


 
Liên kết hữu ích