Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng 11, giải bóng đá hạng Nhất QG - LS 2020:

Chật vật kiếm 3 điểm 

Cập nhật ngày: 02/10/2020 - 07:46

BTN - Chiều 30.9, trong khuôn khổ vòng 11 - vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 - Giải bóng đá hạng Nhất QG 2020, CLB Xi măng Fico-YTL Tây Ninh (XMF-YTN) đã có trận ra quân trên sân nhà tiếp đối thủ Long An - đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 10 vòng đấu, kém XMF-YTN 2 điểm.

Pha đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa của cầu thủ Văn Kỳ (12).

Đứng sau XMF-YTN trên bảng xếp hạng, nhưng nếu giành trọn 3 điểm ở vòng 11, đội quân của HLV Phan Văn Giàu sẽ đổi chỗ với chính đội chủ nhà trên bảng xếp hạng. Vì thế, đến làm khách trên sân Tây Ninh, các cầu thủ Long An vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, làm chủ khu trung tuyến và liên tục tổ chức các pha lên bóng tấn công, khiến đội chủ nhà phải chống đỡ hết sức vất vả.

Liên tục gây sức ép, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút 28, khi từ tình huống đá phạt ngoài khu 16m50, Hải Quân (7) ra chân hiểm hóc, khiến thủ môn Minh Toàn (1) dù bay hết tầm vẫn không thể cản phá. Bị thủng lưới sớm, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các pha lên bóng đều bị đội khách dễ dàng hoá giải. Tình huống nguy hiểm duy nhất mà đội chủ nhà tạo được trong hiệp 1 chỉ là cú sút xa của Quốc Thắng (18) ở cuối hiệp 1 khiến bóng đi vọt xà.

Vào hiệp 2, với hàng tiền vệ thi đấu năng động, đội khách tiếp tục làm chủ thế trận và đã tạo được hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Minh Toàn (1). Trong đó, ở phút 61, Anh Thi (16) đã phải phá bóng cứu thua ngay trước vạch cầu môn.

Đến giữa hiệp 2, với việc điều chỉnh đội hình, thay một số cầu thủ vào sân, đội chủ nhà mới lấy lại được thế trận và ở phút 72 đã suýt san bằng tỷ số, sau cú “nã đại bác” của Quốc Thắng (18) nhưng bóng lại đi vọt xà. Sau tình huống này, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và ở phút 80, từ quả phạt góc, trung vệ mới vào thay người Văn Kỳ (12) bật cao đánh đầu, làm tung lưới thủ môn Hoàng Việt (25), ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.

Khai thông được bế tắc, đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn và chỉ chưa đầy 2 phút sau, từ pha tấn công biên, Xuân Quý (28) chuyền bóng dọn cỗ để Thái Học (9) băng vào dứt điểm, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Khá chật vật, đội quân của HLV Hoàng Hải Dương mới giành trọn 3 điểm trước đội khách Long An ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1. Chiến thắng này giúp CLB XMF-YTN tiếp tục duy trì vị trí thứ 8 trên bảng xếp, tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Được biết, giai đoạn 2 của giải sẽ diễn ra trong tháng 10 với tổng số 5 vòng đấu, trong đó CLB XMF-YTN có 3 vòng được thi đấu trên sân nhà, gồm trận gặp XSKT Cần Thơ (vòng 1), Đồng Tháp (vòng 2) và Đăk Lăk (vòng 4). Hai trận sân khách của XMF-YTN lần lượt là Long An (vòng 3) và CLB bóng đá Huế (vòng 5).

TUẤN ANH