Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ Đông Xuân 2011 - 2012 tại ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành có 61 hộ tham gia mô hình liên kết 4 nhà với tổng diện tích 150ha.

(BTNO)- Vừa qua, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành kết hợp cùng Phòng NN&PTNT huyện và bà con nông dân ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình tổ chức tổng kết mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGap, vụ Đông Xuân 2011 - 2012.
![]() |
Nông dân tham quan mô hình bố trí, theo dõi bẫy đèn |
Vụ Đông Xuân 2011 - 2012 tại ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành có 61 hộ tham gia mô hình liên kết 4 nhà với tổng diện tích 150ha. Trong 61 hộ nông dân kể trên, tuỳ theo địa bàn canh tác lúa đã hình thành 5 tổ nông dân có nội dung sinh hoạt cụ thể và có cán bộ kỹ thuật tham gia trực tiếp tại các tổ trong suốt vụ.
Theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thì thời gian xuống giống được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ 20 - 29.12.2011; đợt 2 từ ngày 6 - 15.1.2012. Bà con nông dân đã gieo sạ đồng loạt. Phương pháp gieo sạ là: Gieo sạ thưa (từ 100 đến 120kg lúa giống cho 1ha), gieo sạ đồng loạt, né rầy với lúa giống cấp xác nhận. Đa số nhà nông đã sử dụng giống lúa OM 6976, OM 4900, OM 6600, OM 6162 và OM 5453 và OM 5451. Trong đó, bà con nông dân chủ yếu sử dụng giống OM 6976, chiếm gần 60%. Đây là giống có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh, nhất là rầy nâu,... do Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cung cấp. Kết quả nông dân tham gia mô hình tiết kiệm được chi phí sản xuất khoảng 1,2 triệu đồng/ha và 1,7 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, hiệu quả kinh tế trong mô hình đạt lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình là trên 3,2 triệu đồng/ha.
Việc thực hiện mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng hiệu quả, bền vững, theo hướng VietGap đã thể hiện được sức mạnh của sự liên kết 4 nhà, đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời cũng làm tiền đề cho mục tiêu lâu dài nhằm chủ động quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cũng như các sâu bệnh hại chính trên cây lúa, từ đó đảm bảo ổn định sản xuất lúa ở địa phương.
Duy Thức