BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Sơ kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học 

Cập nhật ngày: 15/01/2020 - 13:39

BTNO - Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Trong học kỳ I, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học huyện Châu Thành luôn được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Từ đầu năm học đến nay, hoạt động các đoàn trường có chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học được phát huy mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng và xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho học sinh. Phong trào tình nguyện, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày nghỉ hồng”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tất cả đoàn trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, giáo dục lồng ghép trong giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân, hoạt động ngoài giờ lên lớp, bản tin học đường, phát thanh học đường, diễn đàn thanh niên. Đoàn trường đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hái hoa dân chủ, rung chuông vàng, diễn đàn pháp luật, ngày pháp luật, phiên tòa giả định…

Một phiên toà giả định tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật- Ảnh minh hoạ

Các hoạt động Đội luôn được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các Liên đội hoạt động. Việc đầu tư các nội dung trong công tác xây dựng Đội được thực hiện hiệu quả, nội dung sinh hoạt sao nhi đồng, rèn luyện kỹ năng đội viên gắn với thực tiễn cuộc sống tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong đội viên. Có 49/49 Liên đội triển khai thực hiện mô hình “Tự hào trang sử Việt”; toàn huyện đã thực hiện 98 cuộc với hơn 37.300 thiếu nhi, đội viên tham gia.

Các Liên đội đều thực hiện công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp năm 2019; thực hiện tốt Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Các phong trào thi đua học tập tốt thực hiện sôi nổi như Hoa học tốt, Tiết học tốt, Tuần học tốt, có theo dõi và đánh giá định kỳ, khen thưởng.

Phương Thảo


 
Liên kết hữu ích