BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành và Bến Cầu thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lớn 

Cập nhật ngày: 19/05/2022 - 09:54

BTNO - Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn các hai huyện Bến Cầu và Châu Thành liên tục xảy ra nhiều cơn mưa lớn, cộng với nước thượng nguồn hướng từ Campuchia đổ về liên tục làm cuốn trôi và gây ngập úng hàng ngàn héc-ta cây trồng của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện), từ ngày 3 đến ngày 15.5, mưa lớn và nước đổ dồn từ thượng nguồn Campuchia đã làm 2.258,7 ha cây trồng của 10 xã: Biên Giới, Hoà Thạnh, Hoà Hội, Phước Vinh, Thành Long, Ninh Điền, Long Vĩnh, Trí Bình, An Bình và Thanh Điền.

Trong đó, 1.423,2 ha lúa vụ Hè Thu mới gieo, 20 ha mì bị , 800 ha mía, 15,5 ha hoa màu các loại bị ngập, một số bị cuốn trôi, tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập 2.236,4 ha cây trồng, gồm: 1.952,6 lúa; 295,7 ha mì; 68,9 ha bắp và 9,2 ha rau màu của người dân tại 9 xã, thị trấn của huyện Bến Cầu. Tổng thiệt hại ước tính trên 12,2 tỷ đồng.

Sau khi thiên tai xảy, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã nhanh chóng kiểm tra, thống kê thiệt hại. Đồng thời hướng dẫn người dân bị ảnh hưởng làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Lúa của người dân bị ngập do mưa lớn (ảnh minh họa).

Nông dân Châu Thành bơm nước cứu lúa bị ngập (ảnh chụp ngày 5.5, tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Lúa mới gieo mưa lớn cuốn trôi (ảnh chụp ngày 5.5, tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Mì bị ngập do mưa lớn (ảnh minh họa).

Nguyên An - Thiên Tâm