BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cháy kho chứa rơm ở Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 27/04/2019 - 19:50

BTNO - Tối 26.4, tại khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu xảy ra vụ cháy kho chứa rơm của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Dũng (sn 1978) và bà Nguyễn Thị Kim Chi (sn 1981).

Cảnh sát PCCC triển khai đội hình, chữa cháy kho chứa rơm ở Bến Cầu.

Khi ngọn lửa bùng phát, nhiều người dân tri hô và dùng máy bơm nước để chữa cháy nhưng không hiệu quả. Do trong nhà kho chứa khoảng 5.000 cuộn rơm, 100 palet gỗ, cặp vỏ xe máy cày… là những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan. 

Nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bến Cầu - Gò Dầu điều 2 xe chữa cháy cùng gần 12 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy khá phức tạp, ngoài tầm kiểm soát và có xu hướng gây cháy lan sang nhiều khu vực xung quanh, nên đội chữa cháy đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm đến tiếp ứng thêm 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ.

Đến sáng 27.4, lực lượng PCCC vẫn rà soát lại khu vực bị cháy, đề phòng còn tàn lửa bên trong kho chứa rơm- Ảnh Công Danh

Lúc này, lửa đã bao trùm gần hết khu vực nhà kho với diện tích 168m2, sau khoảng gần 1 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được không chế, đến 2 giờ 30 sáng 27.4 mới dập tắt hoàn toàn.

Ước tính ban đầu thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* 8 giờ 38 phút sáng nay (27.4), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh nhận tin báo xảy ra vụ cháy cỏ dưới tán rừng chân núi Bà Đen (thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh).

Đơn vị nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1.000m2.

Tuyết Nhung