Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Sáng 31.7, tại trường tiểu học Bến Cừ (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Văn Luông, sinh năm 1983, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.

Phan Văn Luông bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “Giết người”. Điều đáng quan tâm, người bị hại trong vụ án chính là vợ của Luông.
![]() |
Phan Văn Luông tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, Luông và chị Sót Sà Gươnl kết hôn từ năm 1997, có 3 người con chung. Chị Gươnl sau đó lại có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với anh Nguyễn Văn Chinh, bị con trai là Phan Văn Đenl phát hiện và báo cho gia đình biết. Từ đó, giữa Luông và Gươnl thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau, Gươnl bỏ nhà đi với anh Chinh đến 5 ngày mới về gia đình.
Trưa 14.1.2015, Luông và Gươnl lại xảy ra cãi vã, lúc đó Luông có hỏi: “còn thương Luông nữa không, nếu không thương thì cả hai sẽ chết chung”. Gươnl nói: “Thân xác tôi về chứ hồn của tôi đã theo người khác rồi”.
Quá tức giận, Luông lấy cây rựa chặt mía chém vợ, khiến chị Gươnl bất tỉnh.
Nghĩ Gươnl đã chết, Luông dùng rựa chém vào cổ mình 3 cái để tự sát, bị anh Trương Minh Châu và Đenl nhìn thấy can ngăn, giật rựa ném ra ngoài nên Luông vào nhà đóng cửa lại rồi tự đâm 1 nhát vào bụng dẫn đến bất tỉnh.
Châu và Đenl phá cửa vào nhà, rồi cùng mọi người đưa Luông và Gươnl đến BVĐK Tây Ninh cấp cứu.
Kết quả giám định kết luận chị Gươnl bị tỷ lệ thương tích 7%.
Tại phiên tòa, Luông khai, dù nhiều lần khuyên vợ nhưng Gươnl không sửa đổi mà còn tiếp tục quan hệ với anh Chinh, dẫn đến Luông có suy nghĩ tiêu cực là giết chết Gươnl rồi tự sát.
Tại phiên tòa, người vợ đầu ấp tay gối của Luông vẫn chưa nhận thấy, phần lớn nguyên nhân vụ án mạng là do lỗi của chị, mà Gươnl còn làm nhiều người bất bình khi một mực yêu cầu Luông phải bồi thường cho Gươnl số tiền 3 triệu đồng chi phí điều trị!
Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Văn Luông mức án 6 năm tù về tội “Giết người” và buộc Luông bồi thường cho Gươn số tiền 3 triệu đồng.
Thế Nhân