Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ huy trưởng quân sự phường trách nhiệm, gương mẫu 

Cập nhật ngày: 18/08/2020 - 15:42

BTNO - Với những thành tích đã đạt được, Ban CHQS phường Hiệp Tân nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến trong công tác quân sự – quốc phòng.

Tôi gặp Mai Thành Dương – Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành khi anh đang động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực phường trong giờ giải lao trên bãi tập bắn súng. Tinh thần trách nhiệm, tác phong sâu sát cụ thể của người Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường đã gây ấn tượng mạnh với tôi.

Là cán bộ tiêu biểu, có đóng góp quan trọng vào thành tích 6 năm liền xếp hạng nhất trên các mặt công tác của LLVT thị xã Hòa Thành, một trong những kết quả nổi bật của Mai Thành Dương và Ban CHQS phường Hiệp Tân là thành tích tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ, nhất là thanh niên đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp.

Trong 5 năm gần đây, phường Hiệp Tân luôn vượt chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao. Riêng đợt tuyển quân năm 2019, phường Hiệp Tân có hơn 25% thanh niên nhập ngũ có trình độ từ trung cấp trở lên.

Mai Thành Dương chia sẻ, làm gì cũng phải có lực lượng, mà muốn huy động được lực lượng thì phải tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia. Bởi vậy, trước mỗi đợt tuyển quân, chúng tôi xây dựng kế hoạch, tính toán số lượng, dự kiến nhân lực, phát huy vai trò của các đoàn thể cùng tham gia vận động thanh niên, tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp hiểu trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự.

Mai Thanh Dương, người cán bộ trách nhiệm, gương mẫu trong công việc.

Không những thế, Chỉ huy trưởng Mai Thành Dương còn chủ động trong tạo nguồn phát triển đảng viên trước khi nhập ngũ. Hàng năm, anh rà soát, nắm chắc khả năng, trình độ, kết quả học tập, công tác của thanh niên trên địa bàn để phối hợp bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, khẳng định bản thân qua thực tiễn; từ đó xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng, để nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của phường Hiệp Tân luôn đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu của Ban CHQS thị xã.

Trong công tác huấn luyện, Mai Thành Dương luôn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, đồ dùng học tập, giáo án, bài giảng, tận tình hướng dẫn cho lực lượng dân quân thường trực nắm vững tính năng, tác dụng của vũ khí trang bị, bám sát đơn vị. Anh phân công cụ thể cán bộ chuẩn bị bài giảng và thông qua giáo án.

Bước vào huấn luyện, anh duy trì nghiêm kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, tổ chức huấn luyện đúng, đủ các nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Kết quả huấn luyện các nội dung như: bắn súng, chiến thuật, điều lệnh … lực lượng dân quân phường đều đạt khá, giỏi

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Mai Thành Dương còn nhiệt tình năng nổ tham gia hoạt động xã hội từ thiện. Anh đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tặng người nghèo, cùng Ủy ban MTTQ, Cựu chiến binh phường vận động trao xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học làm phương tiện đi học…

Với những thành tích đã đạt được, Ban CHQS phường Hiệp Tân nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến trong công tác quân sự – quốc phòng.

Đặc biệt, ngoài giấy khen của Bộ CHQS tỉnh, UBND thị xã, Ban CHQS thị xã Hòa Thành, cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực phường vinh dự được UBND tỉnh tặng 7 bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự – quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh từ năm 2013 đến 2019. Cá nhân Mai Thành Dương nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, năm 2018, 2019 anh được bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Minh Tấn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hòa Thành nhận xét thêm, Dương là người chỉ huy toàn diện, một đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua tại địa phương mà mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần học tập.

Đặc biệt, anh cùng Ban CHQS phường cùng với ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng và trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, được Ban CHQS thị xã, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Quang Huy


 
Liên kết hữu ích