Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chiến sĩ sao vuông vào mùa dân vận 

Cập nhật ngày: 01/08/2022 - 14:26

BTNO - Mới hơn 7 giờ sáng, trên các tuyến đường liên ấp Thanh Phước, Thanh Thuận, xã Thanh Điền đã rộn ràng hẳn lên bởi tiếng nói, tiếng cười của 88 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động huyện Châu Thành cùng đại diện ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ấp phối hợp thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới kết hợp làm công tác dân vận đợt I.2022.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động huyện Châu Thành giúp nhân dân ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Những cái bắt tay thân mật giữa lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã với chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” cùng đoàn viên thanh niên và các chị, các mẹ Hội Phụ nữ đã làm cho tình cảm quân dân vốn đã gắn bó ngày càng gắn bó hơn. Tất cả cùng bắt tay vào công việc khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phát quang một số trục đường và làm vệ sinh cảnh quan môi trường trụ sở UBND xã, các điểm trường học, văn phòng ấp.

Kết quả nạo vét mương thoát nước trên 500m, giặm vá 1.100m, phát quang 1.800m, trồng 700 cây cảnh, phối hợp Chữ thập đỏ xã Thanh Điền vận động 122 phần quà tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá 36.600.000 đồng, nhân dân hỗ trợ đá làm đường hơn 9 triệu đồng. Phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng xã Thanh Điền Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết: “Không chỉ giúp dân trong những đợt làm công tác dân vận mà những năm qua, trong khó khăn, hoạn nạn hay các phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội… lực lượng dân quân luôn xung kích đi đầu. Nhiều chiến sĩ dân quân đã trở thành tấm gương sáng về lao động sản xuất, thực hiện nếp sống mới để bà con noi theo”.

Ông Nguyễn Văn Phân, tổ 15, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền đại diện bà con địa phương, không giấu được niềm vui khi nhân dân được đón cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động huyện nhà về giúp địa phương.

Chiến sĩ Thái Văn Đạt, dân quân cơ động xã An Bình, ngụ ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành cho biết: “Lao động tuy vất vả, nhưng chúng tôi rất vui khi mỗi lần được tham gia làm công tác dân vận, giúp bà con thực hiện các công trình phúc lợi. Các chị, các mẹ và các bạn đoàn viên thanh niên tiếp sức rất nhiệt tình, nào là nước đá, trái cây… làm chúng tôi phấn khởi, hăng say hơn để giúp địa phương, nhân dân càng nhiều càng tốt”.

Tuy thời gian thực hiện đợt “dân vận” không dài, nhưng việc làm của lực lượng “sao vuông” luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Điền nói chung và ấp Thanh Thuận, Thanh Phước nói riêng.

Huy Thường