BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chiếu phim tài liệu kinh điển Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 22/07/2017 - 08:42

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Chương trình chiếu phim tài liệu điện ảnh kinh điển về đề tài chiến tranh và hậu chiến.

Cảnh trong phim "Trở lại Ngư Thủy".

Đây là những tác phẩm điện ảnh tài liệu xuất sắc do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất đã đạt được những giải thưởng cao nhất tại các kỳ liên hoan phim trong nước và Quốc tế.

8 bộ phim chiếu miễn phí trong chương trình gồm: Lũy thép Vĩnh Linh; Trở lại Ngư Thủy; Bài ca trên đỉnh Tà Lùng; Trên chiếc xe lăn; Còn lại với thời gian; Những nẻo đường công lý; Ký ức một thời và K10.

Trong đó, đáng chú ý có phim “Lũy thép Vĩnh Linh” - khắc họa mảnh đất Vĩnh Linh, được coi là vị trí tiền tiêu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của miền Nam.

Đế quốc Mỹ sử dụng đủ loại vũ khí hiện đại để hủy diệt Vĩnh Linh. Quân, dân Vĩnh Linh xây dựng địa đạo, tổ chức cuộc chiến đấu lâu dài.

Địch càng đánh phá điên cuồng bao nhiêu, người dân Vĩnh Linh càng kiên cường bấy nhiêu. Vĩnh Linh đã trở thành lũy thép.

Phim đã đoạt Giải thưởng Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II -1973; giải Đạo diễn xuất sắc nhất, giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II -1973; Huy chương vàng Liên hoan phim Quốc tế Mátxcơva lần thứ VII – 1971.

Phim “Trở lại Ngư Thủy” – bộ phim tài liệu điện ảnh kinh điển từng gây tiếng vang trên trường quốc tế khi khắc họa diện mạo người phụ nữ Việt Nam anh hùng, kiên cường và dũng cảm.

Những thước phim nói về thời hậu chiến của đội nữ dân quân đã từng lập công bắn cháy tàu chiến Mỹ những năm 1967-1968 – những mảnh đời tưởng chừng đã bị lãng quên, chôn sâu dưới cồn cát cháy bỏng của nắng gió Quảng Bình.

Sự chân thực, giá trị nhân văn và ý nghĩa sâu sắc đã giúp bộ phim của đạo diễn Lê Mạnh Thích giành Huy chương Vàng tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 43 năm 1998 cùng nhiều giải thưởng danh giá trong nước.

Nguồn Báo điện tử ĐCSVN