Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Chính phủ Libya: Không rút quân khỏi Misrata, chỉ tạm dừng giao chiến
Thứ hai: 08:28 ngày 25/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim bác bỏ thông tin quân đội chính phủ rút lui mà họ chỉ tạm chấm dứt các chiến dịch quân sự để thủ lĩnh các bộ tộc ở Misrata tự xử lý.

Hôm 24.4, hãng tin Reuters cho biết, quân đội Libya bắt đầu rút khỏi Misrata – thành phố duy nhất ở miền Tây nằm trong tay quân nổi dậy. Đây là một quyết định chiến lược vì Tổng thống Muammar Gaddafi cần phải củng cố thành trì Tripoli đang gánh chịu những cuộc không kích kinh hoàng của NATO và liên quân Mỹ - Anh – Pháp.

Người phát ngôn quân nổi dậy tuyên bố, họ đã giành chiến thắng tại Misrata, và quân đội chính phủ bắt đầu rút lui. Vẫn còn quá sớm để đánh giá phe nổi dậy sẽ đủ sức để lật đổ được chính quyền của ông Gaddafi, vì trên thực tế yếu tố quyết định dẫn đến việc quân chính phủ rút khỏi Misrata là các cuộc không kích của NATO và liên quân.

Một tay súng nổi dậy đứng trên một toà nhà cao tầng bị hư hại nặng ở Misrata. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo kênh truyền hình Al Jazeera, giao tranh vẫn còn tiếp diễn ở khu vực bệnh viên trung tâm thành phố Misrata – nơi quân đội chính phủ sử dụng làm căn cứ. Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cũng bác bỏ thông tin quân đội chính phủ rút lui mà họ chỉ tạm chấm dứt các chiến dịch quân sự để thủ lĩnh các bộ tộc ở Misrata tự xử lý, nhằm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Cuộc chiến khá giằng co, hôm 24.4, quân đội chính phủ đã tái chiếm lại Yafran – thành phố vùng núi miền Tây Libya. Tại Tripoli, có ít nhất 3 vụ nổ làm rung chuyển thủ đô khi máy bay NATO bay qua vào đêm 23.4. Có tin cho biết, Mỹ đã đưa máy bay không người lái Predator tham chiến.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định: các cuộc không kích của Pháp và Anh không đủ để mang lại một chiến thắng quyết định, việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái Predator phần nào củng cố tâm lý cho quân nổi dậy. Nhưng đây không phải là “viên đạn phù thuỷ” có thể phá vỡ được thế bế tắc trong cuộc chiến tại Libya – nơi mà NATO lẫn Anh và Pháp đã bắt đầu cảm thấy cần phải hạn chế mức độ liên quan để tránh sa lầy.

Mặt khác, Mỹ cũng tỏ ra miễn cưỡng khi cho phép Predator cất cánh để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của Pháp trong việc tăng cường các cuộc không kích tầm thấp nhằm vào quân đội chính phủ Libya. Predator không phải là loại máy bay mà Pháp yêu cầu. Pháp muốn Mỹ triển khai máy bay cường kích tấn công mặt đất như A-10 Tankbuster và AC-130, nhưng Mỹ lại không muốn liều lĩnh và phí tổn quá nhiều cho cuộc chiến này.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh