BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chợ tự phát cầu K8, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu: UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế, di dời 

Cập nhật ngày: 04/11/2023 - 08:02

BTN - Chợ Suối Ông Hùng ở xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu đã hoàn tất xây mới; chợ tự phát ở khu vực cầu K8 cũng đã được UBND xã lên kế hoạch xoá bỏ. Tuy nhiên, chợ mới vẫn còn nhiều vị trí còn bỏ trống; chợ tự phát lại hằng ngày tấp nập mua bán

Dù có biển cấm tụ tập - họp chợ, nhưng bà con tiểu thương vẫn bày bán hàng hoá ở khu vực cầu K8.

Thực hiện Kế hoạch phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, UBND huyện Dương Minh Châu đã đầu tư xây dựng mới chợ Suối Ông Hùng ngay tại vị trí chợ cũ trước đây, giải quyết nguyện vọng của người dân và chính quyền địa phương có khu chợ ổn định. Sau khi hoàn thành, chính quyền xã Lộc Ninh ra sức tuyên truyền, vận động bà con về khu chợ mới buôn bán.

Thế nhưng, bà con tiểu thương vẫn bày bán hàng hoá ở khu vực cầu K8, lấn chiếm hai bên lề đường Đất Sét - Bến Củi, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng mỗi khi đến giờ cao điểm.

Khu vực này được xem là điểm giao giữa 3 xã Lộc Ninh, Bến Củi và Phước Minh. Mỗi ngày vào khoảng 16-17 giờ, công nhân tan làm, học sinh tan học, xe tải chở hàng hoá qua cầu… tạo nên một mớ “hỗn độn”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến dư luận bức xúc.

Bà T.T.Ơ (30 tuổi) - tiểu thương trong khu chợ tự phát cầu K8 cho biết, xuất phát từ nhu cầu thuận tiện trong việc mua bán của người dân đã hình thành khu chợ “khó dời” này: “Tôi có được bốc thăm chọn vị trí bán trong chợ Suối Ông Hùng, nhưng chợ chiều ở đây dễ bán hơn!”.

Theo ông Trần Duy Phương- Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, dù chính quyền xã đã nỗ lực vận động tiểu thương buôn bán tại cầu K8 ký hợp đồng để di dời, bố trí nơi kinh doanh tại chợ Suối Ông Hùng nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.

Để xoá bỏ chợ tự phát cầu K8, UBND xã lên kế hoạch cưỡng chế, di dời trong tháng 11.2023, kiên quyết xử lý các cá nhân có hành vi không chấp hành quy định cấm tụ tập tại cầu K8 trong thời gian tới.

Thương Hoài