Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Cho vay mất tiền, đi vay “mất đất”
Thứ hai: 10:41 ngày 30/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - TAND Thị xã vừa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Anh Vũ (ngụ khu phố 3, phường 3, Thị xã).

(ảnh minh hoạ)

TAND Thị xã vừa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Anh Vũ (ngụ khu phố 3, phường 3, Thị xã).

Theo cáo trạng, vào ngày 14.6.2010, Huỳnh Anh Vũ đến gặp bà Văn Bạch Mai (ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) mượn tiền. Bà Mai không có tiền nên Vũ bàn bạc với bà Mai giới thiệu Vũ đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Tiên (ngụ ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, Thị xã) mượn tiền. Tại nhà bà Tiên, Vũ nói dối vay 150 triệu đồng để trả nợ ngân hàng hẹn trong 10 ngày sẽ làm thủ tục vay lại tiền ngân hàng trả nợ. Bà Tiên cho Vũ vay 150 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng và viết giấy tay nhận nợ. Trong khoảng thời gian Huỳnh Anh Vũ hẹn trả nợ cho bà Tiên, ngày 16.6.2010, anh Trần Tất Thắng (ngụ phường Hiệp Ninh, Thị xã) gặp Vũ mượn 15 triệu đồng. Vũ chấp nhận cho mượn với điều kiện anh Thắng phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 156,6m2 toạ lạc tại ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành của anh Thắng và vợ đứng tên cho Vũ. Sau đó vợ chồng anh Thắng cùng Vũ đến Phòng Công chứng số 1 công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên cho Vũ. Hai bên viết thêm giấy biên nhận ghi Vũ cho anh Thắng mượn 15 triệu đồng nhưng không có thế chấp giấy đất, hai bên thoả thuận khi nào anh Thắng trả nợ xong thì Vũ sẽ xoá hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Thắng. Sau đó, Vũ viết giấy biên nhận nợ ngày 19.5.2010 và giả chữ ký của anh Thắng với nội dung anh Thắng nợ 150 triệu đồng và để lại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BA 097482 để làm tin và đồng ý uỷ quyền số nợ trên cho bà Tiên.

Sau khi hoàn tất thủ tục trên xong, Vũ mang toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Thắng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Vũ và anh Thắng cùng giấy nợ ngày 19.5.2010 do Vũ viết giao hết cho bà Tiên và hẹn 1 tháng nữa sẽ trả nợ, nếu sai hẹn bà Tiên sang tên phần đất anh Thắng khấu trừ nợ. Do Vũ không trả nợ nên bà Tiên đến gặp Thắng theo địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sự việc bị phát hiện.

Toà tuyên phạt Huỳnh Anh Vũ 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bồi thường cho người bị hại 150 triệu đồng trong đó đã trả hai lần được 8 triệu đồng còn lại là 142 triệu đồng.    

Nam Hà 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục