BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chống buôn lậu trên biên giới dịp Tết Nguyên đán 

Cập nhật ngày: 27/01/2024 - 15:27

BTN - Tây Ninh có đường biên giới dài hơn 234km giáp Campuchia với nhiều đường mòn, lối mở; 16 cửa khẩu gồm 3 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam), 3 cửa khẩu chính (Chàng Riệc, Kà Tum, Phước Tân) và 10 cửa khẩu phụ.

 

Kiểm soát tội phạm qua biên giới từ xa

 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh dự báo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới có khả năng diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhận định, những tháng cuối năm, tình trạng mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; buôn lậu thuốc lá ngoại, pháo nổ, đường cát, đồ điện tử tiếp tục diễn biến phức tạp. Hàng hoá được tập kết bên kia biên giới, sau đó lợi dụng cư dân biên giới thông thạo địa hình, tổ chức vận chuyển trái phép hàng hoá vào nội địa trong đêm. Một số địa bàn thuộc các đồn quản lý đáng lưu ý như Kà Tum, Tân Hà, Xa Mát, Vàm Trảng Trâu, Phước Tân, Ninh Điền, Mộc Bài.

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới tiếp tục duy trì quân số, động viên cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn, chủ động nắm bắt tình hình; tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, chính quyền địa phương để bảo đảm quản lý tuyến biên giới hiệu quả, an toàn...

Trong năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án 0622D triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma tuý có trang bị súng, đạn từ Campuchia vào Việt Nam. Qua đó, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 5kg ma tuý đá, 50 bánh heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 1 xe ô tô, 3 xe mô tô, 12 điện thoại di động.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị phát hiện bắt giữ 33 vụ/14 đối tượng, tang vật thu giữ 369,5kg pháo nổ các loại, 21.960 gói thuốc lá ngoại, 18.150 USD, đường cát, gia súc và một số tang vật trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Những ngày cận tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, đơn vị trực tiếp quản lý tuyến biên giới, nhận định các loại tội phạm tiếp tục gia tăng hoạt động, nhất là buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma tuý và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trước đó, chiều 12.1, tại khu vực biên giới Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng của Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) và Công an tỉnh thực hiện thành công Chuyên án TN-124p, bắt quả tang Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 1991, ngụ ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vận chuyển trái phép 2kg ma tuý dạng đá cùng 300g ma tuý dạng bột.

Đại tá Phạm Đình Triệu cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai thực hiện các phương án, xác lập chuyên án đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới trong dịp cuối năm 2023, nhất là tội phạm về ma tuý, tội phạm mua bán người, buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới; phối hợp với nhân dân là cư dân biên giới tăng cường công tác tố giác tội phạm, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên tuyến biên giới.

Tường Linh

Biên phòng Tây Ninh triển khai các công tác bảo đảm an toàn cho tuyến biên giới dịp cuối năm

Kiểm soát hàng hoá, phương tiện qua Cửa khẩu Vạc Sa

Kiểm soát phương tiện vận tải qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát

Kiểm soát phương tiện vận tải qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát​

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Hà kiểm soát người qua lại Cửa khẩu Vạc Sa

Lực lượng Biên phòng kiểm tra cột mốc đánh dấu chủ quyền Tổ quốc