BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải quần vợt vô địch quần vợt nam - nữ QG - Cúp Hải Đăng 2020:

Chủ nhà khởi đầu thuận lợi  

Cập nhật ngày: 17/06/2020 - 08:06

BTN - Lễ khai mạc Giải quần vợt vô địch nam - nữ QG- Cúp Hải Đăng 2020 (VTF Masters 500-1-Hai Dang Cup 2020) vừa diễn ra hôm 15.6 tại cụm sân quần vợt CLB Hải Đăng. Đây là giải đấu đầu tiên trong hệ thống thi đấu quốc gia (QG) của quần vợt Việt Nam trong năm 2020, thu hút 84 vận động viên của 9 đoàn tham dự.

Các VĐV, HLV và lãnh đạo CLB quần vợt Hải Đăng tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, BTC đã triển khai 22 trận đấu loại đầu tiên ở 2 nội dung đơn nam và đơn nữ, trong đó đội chủ nhà CLB Hải Đăng Tây Ninh (HĐ.TN) có 10 cây vợt ra quân. Ở nội dung đơn nam, cây vợt sinh năm 2007 là Nguyễn Đại Khánh (HĐ.TN) đối đầu với đàn anh Phạm Hoàng Hiếu (DTTC Đà Nẵng). Trận đấu diễn ra hết sức gay go khi Đại Khánh thực hiện thành công cú lội ngược dòng, thắng trong 2 ván sau, giành quyền đi tiếp vào vòng 2 để gặp hạt giống số 8 Ngô Hùng Thuận (Hưng Thịnh TP.HCM).

Trận thi đấu giữa Vũ Hà Minh Đức (HĐ.TN) gặp cây vợt khác của DTTC Đà Nẵng là Trần Văn Chất cũng diễn ra tương tự. Cây vợt của HĐ.TN bị dẫn trước trong ván đầu nhưng lại giành thắng lợi ở 2 ván sau, giành quyền vào vòng 2 gặp hạt giống số 11 Trương Giang Thanh (Quân đội).

Suất vào vòng 2 còn lại của HĐ.TN thuộc về cây vợt trẻ Nguyễn Hữu Hùng Anh. Tuy vậy, Hùng Anh khó tiến sâu, bởi đối thủ ở vòng 2 của Hùng Anh chính là hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam (HĐ.TN).

Trong vòng 2, ngoài Lý Hoàng Nam cùng 3 cây vợt trẻ kể trên, đoàn chủ nhà HĐ.TN còn có sự ra quân của 3 cây vợt đều là hạt giống gồm Từ Lê Khánh Duy (hạt giống số 4), Nguyễn Văn Phương (số 5) và Hoành Thanh Trung (số 6).

Ở nội dung đơn nữ, cây vợt trẻ sinh năm 2007 Ngô Hồng Hạnh (HĐ.TN) khởi đầy ấn tượng, khi chỉ mất 2 ván để đánh bại cây vợt Đào Uyên My (B.Bình Dương). Đối thủ của Hồng Hạnh ở vòng 2 là cây vợt khác của B.Bình Dương - Nguyễn Minh Thuý Hằng (hạt giống số 8). Một cây vợt khác của HĐ.TN là Lê Nguyễn Phương Trinh cũng giành quyền vào vòng 2, sau khi vượt qua cây vợt Tòng Thị Nguyên (DTTC Sơn La). Đối thủ của Phương Trinh ở vòng 2 là hạt giống số 5 Đặng Thị Hạnh (Hải Dương). Ngoài 2 cây vợt kể trên, ở vòng 2, đoàn HĐ.TN còn có sự góp mặt của cây vợt hạt giống số 6 Hồ Thị Trúc Tâm.

Theo lịch thi đấu, vòng loại của giải diễn ra liên tục từ ngày 15 đến 18.6. Các trận tứ kết, bán kết và chung kết của 4 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ sẽ lần lượt được tiến hành từ ngày 19 đến 21.6 trên cụm sân quần vợt của CLB Hải Đăng.

TUẤN ANH