Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Yêu cô tiếp viên còn trong độ tuổi “nhí”, vừa mãn hạn tù, Phước đã phải chấp hành thêm án phạt 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

|
Sau thời gian cải tạo về tội “Trộm cắp tài sản”, cuối tháng 8.2014, Lâm Minh Phước (SN 1993, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, Hòa Thành) mãn hạn tù, được hòa nhập công đồng. Chưa tìm được nghề nghiệp ổn định, Phước thường đến quán cà phê để cùng bạn bè thư giãn.
Tại quán cà phê ở xã Trường Đông, Phước quen với cô tiếp viên trẻ tên Lê Thị Thu T. Vài lần giao tiếp, tình cảm hai người ngày thêm nồng thắm. Cuối tháng 10.2014 Phước đưa bạn gái về nhà mình và “ngủ chung” đến 6 lần và 1 lần tại quán cà phê lều. Sau khi lỡ chuyện, T. cùng người yêu bỏ nhà ra sống riêng. Phát hiện con gái có biểu hiện bất thường nên mẹ T. gặng hỏi và được con gái thố lộ vụ việc. Thế là hai gia đình Phước và T. gặp nhau bàn bạc việc bồi thường thiệt hại.
Mẹ T. đề nghị Phước bồi thường số tiền 100 triệu đồng về khoản tổn thất tinh thần. Gia cảnh khó khăn nên gia đình Phước khước từ, vì số tiền lớn ngoài khả năng bồi thường. Không hài lòng, mẹ T. gởi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 11.11.2014 Phước bị tạm giam và thừa nhận hành vi sai phạm.
Qua kết luận của pháp y và giám định của khoa học hình sự, T. bị tổn thương phần kín và trong độ tuổi 14 năm 6 tháng.
Ngày 29.1.2015 TAND Hòa Thành tuyên phạt bị cáo Phước mức án 3 năm tù và bồi thường cho bị hại 11,5 triệu đồng (tương đương 10 tháng lương tối thiểu).
Gia Minh