Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị tốt Đại hội cơ sở và Đại hội Sư đoàn 

Cập nhật ngày: 04/05/2020 - 20:03

BTN - Sư đoàn 5 xác định Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn 5 nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị và sự kế tục truyền thống của Sư đoàn gần 55 năm qua (23.11.1965 - 23.11.2020).

Phân đội Phòng không Sư đoàn 5 thi đua luyện tập lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp trong đơn vị và Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đầu tháng 2.2020, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Sư đoàn 5 tổ chức Đại hội Đảng thành công. Trong đó, 100% cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị được bầu vào Ban Chấp hành chi bộ, đảng bộ bộ phận với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Hiện tại, Đảng bộ Sư đoàn hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội xong trong tháng 3.2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19, nên 3/3 đảng bộ cơ sở thuộc Sư đoàn mặc dù hoàn tất việc chuẩn bị, song vẫn chưa thể tiến hành đại hội.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết, thành công đại hội của các chi bộ, đảng bộ bộ phận và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở, cùng kết quả bước đầu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sư đoàn trong thời gian qua, trước hết là do Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn cùng cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc, phát huy tốt dân chủ, đoàn kết vì mục tiêu chung của đơn vị.

Ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng uỷ Sư đoàn ra chỉ thị, Phòng Chính trị Sư đoàn có hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cấp uỷ các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc, làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, trách nhiệm cao.

Đặc biệt, để tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, có chất lượng, Đảng uỷ Sư đoàn chọn một chi bộ và một đảng bộ bộ phận tiến hành đại hội trước để các chi bộ, đảng bộ khác trong toàn Sư đoàn rút kinh nghiệm.

Với phương châm công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp phải có tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phải thực sự phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, cấp uỷ các cấp trong toàn Đảng bộ Sư đoàn triển khai làm mọi công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ văn kiện đại hội đến nhân sự và công tác tuyên truyền.

Các chi bộ, đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đến từng cấp uỷ viên; phát huy trí tuệ tập thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng văn kiện đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành rà soát kỹ, vừa bảo đảm cơ cấu, vừa bảo đảm tiêu chuẩn, uy tín với quan điểm không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Quá trình làm công tác chuẩn bị các cấp uỷ cũng nắm tình hình dư luận, ý kiến của cán bộ, đảng viên để định hướng. Luôn chú trọng phát huy tốt dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đoàn kết và bảo đảm đúng nguyên tắc.

Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn và các trung đoàn thành lập các giúp việc như: văn kiện, nhân sự, tổ chức và bảo đảm phục vụ đại hội, bảo vệ, phân công rõ nhiệm vụ của từng đảng uỷ viên phụ trách từng nội dung và quy định rõ thời gian hoàn thành. Kết quả các đợt kiểm tra của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu và Cục Chính trị Quân khu về công tác chuẩn bị đại hội, Đảng bộ Sư đoàn 5 đều được biểu dương, đánh giá cao.

Song song với công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền được chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị, cấp uỷ các cấp đặc biệt quan tâm. Thượng tá Nguyễn Hồng Cảnh- Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 chia sẻ: toàn Sư đoàn tổ chức nhiều hoạt động thi đua đột kích chào mừng đại hội và đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử của Đảng, Quân đội, Quân khu, Sư đoàn và đơn vị; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn đã xây dựng thành công các mô hình, công trình chào mừng thiết thực, hiệu quả như: mô hình “Vườn lan thanh niên, vườn hoa thanh niên”, “Hòn non bộ, suối hoa”, “Ao cá thanh niên”, “Đèn thắp sáng đường nội bộ sử dụng năng lượng mặt trời”, “Vườn giàn dây leo kiên cố”, “Bảng tin tuyên truyền”, “Tự làm nước mắm từ cá rô phi” và “Thiết bị tích trữ nước sạch”…

Sư đoàn 5 xác định Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn 5 nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị và sự kế tục truyền thống của Sư đoàn gần 55 năm qua (23.11.1965 - 23.11.2020).

Từng tổ chức đảng và mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ giai đoạn 2020-2025 của Sư đoàn 5 còn vinh dự là thế hệ được cống hiến, phấn đấu ghi thêm những thành tích, mốc son mới, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang tròn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn (1965-2025). 

Xuân Thu