Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

SƯ ĐOÀN 5:

Chuẩn bị tốt để huấn luyện giỏi 

Cập nhật ngày: 15/03/2020 - 18:45

BTN - Năm 2020, với yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cùng các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 và toàn quân, Sư đoàn 5 đã và đang bước vào mùa huấn luyện mới với những mục tiêu cao hơn.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 thực hành huấn luyện tại thao trường.

Thượng tá Lê Xuân Bình- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Sư đoàn 5 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đó là tiền đề quan trọng để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.

Cụ thể, Sư đoàn đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho trên 1.300 cán bộ gồm tiểu đội trưởng, trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới và các cán bộ từ đại đội đến cơ quan trung, sư đoàn. Đặc biệt, năm 2020, Sư đoàn 5 chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, do đó, Sư đoàn chọn cán bộ tập huấn huấn luyện chiến sĩ mới gồm: 100% cán bộ tiểu đội trưởng được đào tạo qua Trường Quân sự Quân khu; 100% cán bộ trung đội, đại đội được đào tạo qua các trường của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, gần 81% cán bộ trung đội, đại đội đã có kinh nghiệm nhiều đợt huấn luyện chiến sĩ mới; trên 11% tiểu đội trưởng là đảng viên. Về thời gian tập huấn chiến sĩ mới ở Sư đoàn 5, năm 2020 có những điểm mới, đó là thời gian tập huấn diễn ra dài hơn (15 ngày); cán bộ tiểu đội trưởng (10 ngày); cán bộ trung đội, đại đội (5 ngày), thay vì tổng thời gian 5 ngày như những năm trước.

Cùng với tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, Sư đoàn 5 còn chủ động đầu tư gần 1,4 tỷ đồng (trong đó, trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị gần 630 triệu đồng, kinh phí huấn luyện gần 750 triệu đồng) mua dụng cụ, vật liệu sơn sửa và làm mới 16.831 bia bảng, vật chất huấn luyện các loại; sử dụng gần 20 ngàn ngày công củng cố, sửa chữa hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu, bảo đảm huấn luyện; phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện. Qua đó, có 20 sáng kiến được công nhận cấp Sư đoàn, 4 sáng kiến được công nhận cấp Quân khu bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.

Sư đoàn 5 tập trung thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trước khi vào mùa huấn luyện như: kiện toàn cấp uỷ, chi bộ, đội ngũ cán bộ và các cấp bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và huấn luyện chiến sĩ mới. Hiện nay, Sư đoàn 5 có 33/33 đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đều có chi bộ với tổng số 361 đảng viên.

Trong đó, 18/33 chi bộ có chi uỷ; kiện toàn 25 tổ cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 (trong đó, có 7 tổ cán bộ giảng dạy chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới); hệ thống giáo án, bài giảng được chuẩn bị, thông qua, phê duyệt đúng theo quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, Sư đoàn 5 thường xuyên chăm lo tốt về hậu cần, đời sống bộ đội và bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, đạn trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.

XUÂN THU