Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT huyện Dương Minh Châu:

Chung sức, đồng lòng cùng nhân dân phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 11/09/2021 - 20:40

BTNO - Cùng với các lực lượng khác, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Dương Minh Châu tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động lực lượng, phương tiện phục vụ bảo đảm tốt nhất các khu cách ly, khu phong tỏa và các chốt, chặn phòng chống dịch.

LLVT huyện Dương Minh Châu tặng quà cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4. Ban CHQS huyện tham mưu ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện thành lập và duy trì 10 cơ sở cách ly tập chung với tổng công suất 1.300 giường. Tăng cường hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực tham gia tại 50 tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch, khu vực cách ly tập trung trên địa bàn huyện và tăng cường cho lực lượng biên phòng canh gác trên tuyến biên giới.

Thượng tá Võ Văn Thảo- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Dương Minh Châu cho biết: thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh và của huyện Dương Minh Châu, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương, công an huyện tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý, phục vụ tại các khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với địa phương triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch như: “phần quà yêu thương”, “chuyến xe 0 đồng” “tặng sản phẩm tăng gia của đơn vị giúp nhân dân nơi phong tỏa, người dân có hoàn cảnh khó khăn…LLVT huyện vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 2.000 phần quà, gần 39 tấn gạo, và 42 tấn rau, củ, quả, … trị giá hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra còn thực hiện 3.236 xuất ăn từ thiện.

Khi các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến tình trạng ùn ứ nông sản, gây thiệt hại cho nông dân. Ban CHQS huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cử lực lượng giúp dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ hơn 5 tấn nông sản.

Bà Đỗ Diệp Tuyền- Bí thư Đảng ủy xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu cho biết: Cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân dân rất cảm động, ghi nhận tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện và các doanh nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhu yếu phẩm rất thiết thực, ý nghĩa. Những tình cảm, sự giúp đỡ chân tình đó vô cùng quý giá đối với người dân đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Danh, ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu xúc động nói: tôi và bà con ở đây rất vui mừng, rất biết ơn khi nhận được những phần quà nghĩa tình, sự hỗ trợ chí tình của các chú bộ đội. Mong rằng dịch sẽ qua mau để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường như trước.

Với những kết quả đạt được, Ban CHQS huyện Dương Minh Châu khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể, 10 cá nhân và biểu dương 3 tập thể, 10 cá nhân; khen thưởng, biểu dương 89, cán bộ, chiến sỹ đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện.

Có thể thấy, dù bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT huyện Dương Minh Châu cũng luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thượng tá Võ Văn Thảo- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Dương Minh Châu cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt giai đoạn 2 chiến dịch cao điểm giúp dân và phong trào đặc biệt “chống dịch, cứu dân” trong LLVT huyện với những mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm cùng toàn huyện vượt qua đại dịch Covid- 19, để nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Huy Thường