BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/ dioxin

Cập nhật ngày: 02/06/2023 - 06:27

BTNO - Mới đây, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh công bố thư kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 62 năm thảm hoạ da cam Việt Nam (10.8.1961 – 10.8.2023) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10.8.

Cuộc chiến tranh hoá học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh dài ngày nhất, có quy mô lớn nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Từ nâm 1961 đển 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học, 61% tổng số đó là chất da cam, chứa 366kg dioxin. Dioxin là chất độc nhất trong các chất độc mà loài người biết đến. Với liều lượng 1 picgram (1 phần ngàn tỷ gam) có thể gây nên bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người; vài chục nanogam (phần tỷ gam) có thể lập tức gây chết người, đặc biệt chất độc da cam di truyền xuyên thế hệ. Cuộc chiến tranh hoá học đã gây ra thảm họa khủng khiếp đối vói môi trường và sức khoẻ con người Việt Nam.

Tây Ninh là một trong 8 tỉnh bị phun rải nặng nhất, hiện có 9.064 nạn nhân bị phơi nhiễm, trong đó có 4.682 người dị dạng, dị tật, di truyền cả đời con, đời cháu. Nhiều cảnh ngộ sống trong bi đát, tuyệt vọng vì bệnh tật, nghèo khó, cô đơn không nơi nương tựa...

Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền Tây Ninh; các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nhiều nạn nhân đã tạo ra thu nhập nuôi sống được bản thân và gia đình, thoát được cảnh chật vật, nghèo khổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật, không có khả năng phục vụ bản thân, họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam Việt Nam (10.8.1961-10.8.2023), UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh kêu gọi các đơn vị, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh mở rộng vòng tay nhân ái tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên sống có ý nghĩa; đồng thời phối hợp tố chức và tham gia các hoạt động “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh”.

Địa chỉ tiếp nhận: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh (trong khuôn viên trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh), số 40, đường Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh; điện thoại: (0276) 3922095; 0913.812690.

Tên tài khoản: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh

Số tài khoản: 115000063169 tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh; 5700201008486 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tây Ninh.

Đ.H.T