Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Năm 2007, Huyện đoàn Gò Dầu đã vận động các mạnh thường quân, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ mua 5 máy tính và bàn giao cho Xã Đoàn Phước Trạch tiến hành phổ cập cho thanh, thiếu niên trong toàn xã.

(BTNO)- Thực hiện thí điểm chương trình “Phổ cập tin học - nối mạng tri thức cho thanh, thiếu niên” (gọi tắt là dự án Thánh Gióng) của Trung ương Đoàn, Năm 2007, Huyện đoàn Gò Dầu đã vận động các mạnh thường quân, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ mua 5 máy tính và bàn giao cho Xã Đoàn Phước Trạch tiến hành phổ cập cho thanh, thiếu niên trong toàn xã.
Với mô hình hoạt động mới mẻ này đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Từ đó đến nay, cứ vào 7 giờ tối thứ 3, 5, 7, các học viên đã tập trung đầy đủ. Trong căn phòng nhỏ với 5 máy tính có sẵn, các học viên được cán bộ xã Đoàn trực tiếp chỉ dẫn những kiến thức cơ bản về máy tính. Chủ yếu làm quen các thao tác soạn thảo văn bản, tính toán (định dạng văn bản, bảng biểu), chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản; Công tác quản lý, sử dụng Internet, tìm kiếm trang web, lập email…
Em Nguyễn Hoàng Thông (Học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo), mắt chăm chăm nhìn màn hình, tay gõ bàn phím, tay rê rê con chuột nói: Em thích học tin học lắm, nhưng nhà nghèo nên ba mẹ không có điều kiện cho em đi học thêm. Ở trường cũng chưa có chương trình dạy tin học cho học sinh. Biết trung tâm mở lớp học miễn phí nên em xin đăng ký học.
|
Các học viên thực hành trên máy tính |
Đưa con đi học lớp phổ cập tin học buổi đầu tiên, thấy còn một máy trống, chú Nguyễn Văn Thanh (trưởng ấp Cây Nín, xã Phước Trạch) xin ngồi học cùng. Thấy chú Thanh miệt mài bên máy tính, vừa nhìn màn hình, vừa “mổ” từng con chữ, chị Bí thư Xã Đoàn đã tận tình hướng dẫn cho chú cách sử dụng các phím trên máy tính, thao tác cơ bản soạn thảo văn bản trên word… Trong 3 tiếng đồng hồ, chú đánh máy được 1/3 trang giấy A4. Chú Thanh vui vẻ cho biết: ngày xưa chú cũng được học đánh chữ trên máy đánh chữ, nhưng lâu lắm rồi không sử dụng nên cũng quên. Giờ được học trên máy tính hiện đại nên thấy cũng thấy thú vị. Sắp tới chú sẽ gom góp một khoản tiền mua cho đứa lớn một cái máy vi tính để học kế toán ở trường nghề, về nhà rảnh rỗi hai cha con cùng học luôn.
Tham gia lớp học đã được hai tháng, mặc dù công việc bận rộn nhưng hằng ngày anh Trần Văn Vọng (Bí thư chi đoàn ấp Bàu Vừng, Phước Trạch) vẫn tới lớp đều đặn, anh Vọng cho biết: Nhờ có lớp tin học miễn phí này mà giờ tôi cũng sử dụng thành thạo các thao tác trên Word và Excell. Tôi thấy đây là chương trình rất bổ ích…
Anh Nguyễn Minh Thanh, ngụ ấp xóm Đồng, xã Thanh Phước, là công nhân cầu đường cũng không ngại đường xa tham lớp phổ cập tin học đều đặn. Anh Thanh chia sẻ: lớp học này rất tiện lợi và bổ ích cho những người không có điều kiện như tôi. Tôi nghĩ học tin học không khó lắm, nhưng người học phải kiên trì theo đuổi và thực hành thường xuyên thì mới mong thành công.
Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Thuý (Bí thư Xã Đoàn Phước Trạch - người thường xuyên phụ trách công việc giảng dạy cho các học viên) cho biết: Phổ cập tin học là chương trình rất thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên, thiếu niên nông thôn được học tập, được tiếp cận và ứng dụng CNTT. Hiện nay, nhu cầu học của thanh, thiếu niên rất cao mà số máy có hạn nên chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch cụ thể để các học viên đều có thể tham gia học. Để chương trình hoạt động hiệu quả hơn, chúng tôi đang tham mưu với UBND xã để xin hỗ trợ kinh phí nối mạng internet để các bạn dễ dàng thực hành trong phần lướt web và làm quen với internet.
Trải qua 4 năm hoạt động, chương trình đã tiến hành phổ cập tin học cho 1.008 học viên. Ngoài ra, Xã Đoàn Phước Trạch còn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện, Trung tâm GDTX của tỉnh tổ chức thi lấy bằng A Tin học cho 168 học viên. Để có kết quả như vậy là sự nỗ lực không ngừng của cán bộ xã Đoàn, cộng với sự nhiệt tình, ham học hỏi của các học viên.
Minh Nguyệt