Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chuyên gia Pháp, Thuỵ Sĩ hợp tác điều tra cái chết của lãnh đạo Arafat
Chủ nhật: 07:15 ngày 23/09/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các chuyên gia của Pháp và Thuỵ Sĩ sẽ tiến hành cuộc điều tra chung để tìm nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat.

Các chuyên gia của Pháp và Thuỵ Sĩ sẽ tiến hành cuộc điều tra chung để tìm nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat (ảnh).

Ahmed Abdurrahman, bác sĩ riêng của ông Arafat, cho biết, trong tháng 11.2012, các chuyên gia sẽ đến thành phố Ramallah, Bờ Tây, nơi chôn cất thi thể của ông Arafat.

Cuộc điều tra được tiến hành theo yêu cầu của Chính quyền quốc gia Palestine (PNA). Đầu tháng này, PNA cho hay, các khoa học gia Trường đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ) đã đồng ý lấy mẫu những di vật dụng của ông Arafat để điều tra thêm sau khi họ phát hiện ông Arafat thiệt mạng vì nhiễm chất độc Polinium 210 do mật vụ Mossad của Israel bí mật đầu độc.

Được biết, số đồ dùng cá nhân của ông Arafat gồm quần áo, bàn chải đánh răng được phân tích tại Viện Vật lý phóng xạ thuộc Trường đại học Lausanne. Các chuyên gia nhận thấy rằng lượng Polonium -210 trong đồ dùng của ông Arafat cao gấp 10 lần, cụ thể là đồ lót của ông có chứa đến 180 MBq chất Polonium trong khi vật điều khiển bình thường chỉ chứa 6,7 MBq. Bàn chải đánh răng của ông cũng có mức độ Polonium cao đến 54MBq. Tuy nhiên, cần lưu ý thêm rằng đồng vị Polonium-210 phân rã trong 138 ngày, tức là lượng chất này sẽ phân hủy đi một nửa sau 4 tháng rưỡi. Các cuộc thử nghiệm bổ sung cho thấy kết quả như kết luận điều tra cách đây 8 năm của nhóm giáo sư Trường đại học Lausanne: Hầu hết Polonium trong đồ đạc của ông Arafat hoàn toàn không có nguồn gốc tự nhiên. Các bác sĩ ở Lausanne cũng loại trừ các nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Arafat được đồn đại trước đó như bệnh bạch cầu, xơ gan và thậm chí cả AIDS.

Bác sĩ riêng của ông Arafat là Ahmed Abdurrahman, khẳng định rằng Arafat đã bị đầu độc ngày 23.9.2003 khi ông tiếp một phái đoàn 30 người (Palestine, Israel và một số người nước ngoài) tới thăm dinh thự của ông ở Ramallah nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Palestine. Arafat đã bắt tay với tất cả mọi người. Sau cuộc gặp, sức khoẻ Arafat dần yếu đi thể hiện qua việc nôn ói, ăn mất ngon và một số triệu chứng của bệnh cúm trong khi ông không bị cúm. Lúc đó đã bùng nổ những đồn thổi về nguyên nhân cái chết bí ẩn của Tổng thống Arafat.

Vợ goá Suha và con gái Zawra của ông Arafat đã nộp đơn lên cơ quan tư pháp của Pháp yêu cầu một cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của chồng bà.

TÙNG LÂM

Tổng hợp

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục