Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tờ Washington Post của Mỹ vừa tiết lộ, cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang “trả lương” cho nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai để nắm thông tin trong chính phủ Afghanistan.

Tờ Washington Post của Mỹ vừa tiết lộ, cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang “trả lương” cho nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai để nắm thông tin trong chính phủ Afghanistan.
Dẫn lời những người đã và đang làm việc cho chính phủ Mỹ, Washington Post cho biết, việc CIA chi tiền cho quan chức Afghanistan đã tồn tại từ lâu trong nhiều trường hợp và để giúp cơ quan này duy trì nguồn tin trong chính phủ Afghanistan. Một số quan chức thân cận của Karzai làm người cung cấp thông tin cho CIA và những người khác được trả lương chịu trách nhiệm đảm bảo sự thu thập thông tin của họ.
![]() |
|
Biểu tượng của CIA ở tiền sảnh trụ sở chính của cơ quan này tại Langley, Virginia, Tây Bắc Washington, D.C. Ảnh: ABC |
Hiện CIA vẫn tiếp tục việc trả lương cho quan chức Afghanistan để đổi lấy thông tin bất chấp những lo ngại cho rằng CIA đang tiếp tay cho các quan chức tham nhũng.
Washington Post cũng dẫn lời một cựu quan chức CIA nói rằng, việc CIA trả lương cho quan chức Afghanistan là cần thiết bởi “người đứng đầu nước này sẽ không kể cho bạn nghe về mọi điều” và bởi vì ông Karzai thường không biết những việc làm của các thành viên trong chính phủ của ông.
Phản ứng trước những cáo buộc trên, người phát ngôn của CIA, Paul Gimigliano cho rằng: “Những nguồn tin nặc danh được đưa ra bởi những kẻ không biết gì hoặc có dụng ý xấu hoặc cả hai”.
Tuy nhiên, hai ngày trước đó, tờ báo Mỹ New York Times dẫn lời các quan chức Afghanistan và Mỹ cho biết, trợ lý của Tổng thống Hamid Karzai - ông Mohammed Zia Salehi, nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng, hiện đang nhận tiền của CIA.
Theo lời các quan chức tại Kabul và Washington, ông Mohammed Zia Salehi – một quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Afghanistan, dường như đã được cơ quan tình báo Mỹ trả lương trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết liệu ông Salehi có phải được trả tiền để cung cấp thông tin hay để thúc đẩy quan điểm của Mỹ trong chính quyền của ông Karzai hay là cả hai.
Salehi bị cảnh sát Afghanistan bắt giữ hồi tháng 7.2010, song đã được trả tự do nhờ sự can thiệp của ông Karzai.
Mối liên hệ giữa Salehi và CIA phản ánh sự mâu thuẫn lớn trong chính sách của chính quyền Obama ở Afghanistan. Trong khi Washington yêu cầu Tổng thống Karzai bài trừ nạn tham nhũng trong chính quyền, thì những quan chức phạm tội tham nhũng của Afghanistan lại nằm trong danh sách nhận lương của CIA.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)
