BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh: Bắt thêm đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép 

Cập nhật ngày: 16/11/2023 - 08:00

BTNO - Liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Cơ quan An ninh điều tra vừa bắt giam thêm một đối tượng trong vụ án sau khi y bỏ trốn khỏi địa phương gần 4 tháng.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình

Ngày 15.11, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình, 44 tuổi ngụ khu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 28.7, tại khu vực biên giới thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, Công an huyện Châu Thành phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trương Tuấn Đạt, 31 tuổi ngụ thành phố Tây Ninh; Thân Văn Hậu, 33 tuổi ngụ huyện Châu Thành; Đinh Hồng Phúc, 41 tuổi ngụ thị xã Hoà Thành đã tổ chức đưa đón 4 người có quốc tịch Trung Quốc từ tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Vụ việc được bàn giao cho Phòng An ninh tiếp tục điều tra

Trong quá trình điều tra, Công an xác định ngoài 3 đối tượng bị khởi tố trên trong đường dây còn có đối tượng Nguyễn Văn Bình. Đây là đối tượng chủ mưu, trực tiếp liên lạc, thoả thuận giá tiền với nhóm đối tượng ở Campuchia trong việc đưa người xuất cảnh trái phép. Khi hay tin đồng bọn bị bắt, Bình bỏ trốn khỏi địa phương và đến sinh sống ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình trốn chạy, Bình rất cảnh giác, mỗi nơi đến, đối tượng chỉ ở lại trong thời gian ngắn, không tiếp xúc nhiều người rồi rời đi nhanh vì sợ bị lực lượng Công an phát hiện. Khi phát hiện Bình trở về Tây Ninh lẫn trốn ở khu vực biên giới Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên bố trí lực lượng nhanh chóng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận đã tham gia cùng với nhóm 8 lần đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hiện vụ việc Phòng An ninh điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N