Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Vụ vợ chồng người bán vé số phạm tội “sử dụng trái phép tài sản”:
Cơ quan điều tra kết luận: phạm tội do nhận thức pháp luật hạn chế
Chủ nhật: 05:00 ngày 10/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Ngày 5.5.2015, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Châu Thành đã có kết luận điều tra vụ án “Sử dụng trái phép tài sản” được quy định tại Điều 142 BLHS đối với bị can là vợ chồng ông Tạ Văn Đùa, bà Lê Thị Hạnh, ngụ ở ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh (trước đây bị truy tố tội không chấp hành án theo Điều 304 BLHS – Báo Tây Ninh đã phản ánh). Tóm tắt nội dung bản kết luận điều tra như sau:

Hai vợ chồng ông Đùa trao đổi vụ việc với PV.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo, tố giác tội phạm của VKSND huyện Châu Thành và ông Trần Minh Trung (ngụ Trảng Bàng) về việc vợ chồng ông Đùa có hành vi ngang nhiên dọn vào nhà của ông Trung (trước đó, ông Trung mua tài sản của vợ chồng ông Đùa do Chi cục THA huyện Châu Thành bán đấu giá - PV), mặc dù ông Trung, chính quyền địa phương và người thân vận động trả nhà nhiều lần, nhưng vợ chồng ông Đùa vẫn không chịu dọn đi mà tiếp tục ở từ cuối năm 2011 đến ngày 17.11.2014.

Quá trình điều tra, 2 bị can thừa nhận bàn bạc đập khoá vào nhà ông Trung ở từ sau khi cưỡng chế khoảng 2 tháng. Vợ chồng ông Đùa không hỏi ý kiến ông Trung khi họ vào nhà của ông Trung. Kết luận nêu rõ, về trách nhiệm dân sự, ông Trung yêu cầu vợ chồng ông Đùa trả nhà và vợ chồng ông Đùa đã giao trả lại nhà cho ông Trung.

Trong phần nhận xét và đề nghị, bản kết luận điều tra cho biết vợ chồng ông Đùa có một phần đất 6.348m2 ở ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành nhưng mới bán cho người khác.

Vì vụ lợi, vợ chồng ông Đùa không sử dụng phần đất của mình mà cố ý sử dụng trái phép tài sản của người khác, mặc dù được vận động nhưng vẫn không trả nhà, đến khi CQĐT khởi tố và chuyển kết luận điều tra cho VKS, vợ chồng ông Đùa mới đồng ý trả nhà cho ông Trung.

Kết luận nêu rõ, hành vi phạm tội của hai vợ chồng ông Đùa là do nhận thức pháp luật hạn chế, do đó cần xem xét trong quá trình truy tố, xét xử.

Được biết, đối với trường hợp của vợ chồng ông Đùa, ngày 7.5.2015, một số mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến địa phương và thông báo sẽ hỗ trợ tiền để 2 vợ chồng ông Đùa mua đất.

Chính quyền địa phương cũng cho biết, một mạnh thường quân ở Hoà Thành cũng hứa sẽ tổ chức xây dựng căn nhà cấp 4 cho vợ chồng ông Đùa, khi họ mua được đất.

Đức Tiến – Huy Thông

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục