Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Thành phố Tây Ninh khuyến cáo:

Cổ vũ bóng đá phải văn minh, bảo đảm an ninh trật tự 

Cập nhật ngày: 15/12/2018 - 06:34

BTN - Công an Thành phố khuyến cáo người dân tham gia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam dựa trên tinh thần văn minh, lịch sự; chấp hành đúng quy định, không tham gia hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Người dân Tây Ninh xuống đường ăn mừng, cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF 2018) là sự kiện thể thao được người hâm mộ vô cùng quan tâm trong thời gian qua. Hiện, vòng chung kết giải còn trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào hôm nay, ngày 15.12, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây cũng là thời điểm “nhạy cảm” đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

Tại Tây Ninh, trong suốt thời gian diễn ra giải, hàng ngàn người hâm mộ đã ăn mừng chiến thắng, cùng nhau xuống đường “đi bão” sau mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Hầu hết mọi người đều mừng chiến thắng trong an toàn, văn minh.       

Để bảo đảm an ninh trật tự trong suốt mùa giải, Công an Thành phố đã xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa. Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tất cả tuyến đường. Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn định.         

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông- Công an Thành phố cho hay, trong lúc ăn mừng chiến thắng, một số đối tượng lợi dụng cơ hội chạy xe lạng lách, nẹt pô, bấm còi, thổi kèn… gây mất trật tự, an toàn cho người tham gia giao thông. Khi tuần tra, Công an Thành phố phát hiện, lập biên bản 49 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không giấy phép lái xe, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Ở trận chung kết lượt về, Công an Thành phố tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện chủ động để bảo đảm trật tự trước, trong và sau trận đấu. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để lượng người và phương tiện tập trung quá lớn ở khu vực trung tâm, gây ùn tắc; tuần tra tại các tuyến đường chính, trọng điểm, tránh tình trạng đối tượng lợi dụng việc ăn mừng gây mất trật tự trên địa bàn.          

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn, gây cấn. Tất cả mọi người đều chờ đón, hy vọng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Công an Thành phố khuyến cáo người dân tham gia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam dựa trên tinh thần văn minh, lịch sự; chấp hành đúng quy định, không tham gia hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

PHƯƠNG THẢO