Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vừa bước vào nhà chị Huệ thì anh Rê bị Nguyễn Hoàng Hoanh chửi và dùng 1 con dao dài khoảng 30cm chém nhiều nhát…

(BTNO)- Sáng 31.5.2011, TAND huyện Châu Thành mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Hoanh (sinh năm 1956, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, Châu Thành) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Hoanh |
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27.2.2010, chị Đổng Thị Huệ (ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh) có đến nhà anh Nguyễn Văn Khiêm là tổ trưởng tổ tự quản của ấp để trình báo sự việc chị Huệ bị chồng là Nguyễn Hoàng Hoanh dùng rựa đuổi chém. Anh Khiêm liền điện thoại báo cho anh Nguyễn Văn Sển là trưởng ấp và anh Phạm Văn Rê, đội trưởng đội tuần tra nhân dân.
19 giờ cùng ngày hai anh Sển, Rê cùng 2 tuần tra viên (đều mặc sắc phục) đến nhà chị Huệ. Vừa bước vào nhà chị Huệ thì anh Rê bị Nguyễn Hoàng Hoanh chửi và dùng 1 con dao dài khoảng 30cm chém nhiều nhát trúng vào đầu, vai, tay. Anh Rê bị té, Hoanh tiếp tục lao vào chém trúng vào đầu gối chân phải, lưng, bàn tay phải, bụng của anh Rê rồi cầm dao bỏ chạy trốn. Đến ngày 28.1.2011 Hoanh bị bắt giữ.
Kết luận giám định ngày 30.4.2010 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, anh Phạm Văn Rê mang thương tích với tỷ lệ 30%.
Với tội danh “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Hoàng Hoanh bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 4 năm tù giam.
Duy Thức