Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Còn nhiều dớn bắt cá trên rạch Tây Ninh
Thứ hai: 13:58 ngày 15/12/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thời gian qua, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch về việc tăng cường quản lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, động vật hoang dã. Tuy nhiên đến nay, trên rạch Tây Ninh vẫn còn nhiều dớn bắt cá.

Ghi nhận ngày 14/12, đoạn rạch từ cầu Thái Hòa đến Công viên Thắng Lợi (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) với chiều dài hơn 1km đã có 12 bộ dớn. Có nơi, dớn giăng khép góc khoảng 45 độ sát bờ rạch; lưới dày kéo ngang dọc lòng rạch. Một số lưới đã cũ, đóng rong nhưng nhiều bộ lưới còn mới, cho thấy ngư cụ này mới được giăng ra chưa lâu. Trong đó, nhiều dớn dính các loại cá, cua.

Nhiều bộ lưới còn mới, cho thấy ngư cụ này mới được giăng ra chưa lâu
Một số lưới dớn đã cũ, đóng rong

Rạch Tây Ninh có chiều dài hơn 10km, dẫn nước từ một số dòng suối ra sông Vàm Cỏ Đông. Bề mặt của rạch có nơi hẹp tầm 5m, có đoạn rộng hơn 40m. Việc đặt dớn bắt cá với mật độ dày đặc và kéo dài suốt thời gian như trên có tác hại lớn đối với môi trường và các loài thủy sản. Dù loại ngư cụ này mang lại thu nhập cho người dân, nhưng nó tận diệt các loại cá, tép, tôm, cua từ lớn tới nhỏ, làm suy giảm nghiêm trọng số lượng và gây mất cân bằng sinh thái.

Rạch Tây Ninh đoạn từ cầu Thái Hòa đến Công viên Thắng Lợi có chiều dài hơn 1km, đã có 12 bộ dớn bắt cá

Nhằm tăng cường quản lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) đã ban hành Quyết định số 32, ngày 25/8/2020, về việc quy định bổ sung các ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thủy sản, gồm ghe nhủi, dớn, lưới 18 cửa ngục trên địa bàn tỉnh.

Gần đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2208, ngày 20/11/2025 về việc tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số dớn dính nhiều loài cá, cua

Trong Kế hoạch nêu rõ, các sở, ngành, địa phương và tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền với thông điệp “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”. Phát động phong trào người dân tham gia tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, vận động người dân không săn, bắn, bẫy, bắt các loài động vật hoang dã, chim di cư; không sử dụng hóa chất cấm, chất độc, vật liệu nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản và tự nguyện giao nộp công cụ, phương tiện cho cơ quan chính quyền địa phương. 

Trên rạch Tây Ninh có nhiều phương tiện giao thông đường thủy hoạt động

Hằng ngày, trên rạch Tây Ninh có nhiều vỏ lãi, xuồng, ghe lưu thông. Vào dịp Tết cổ truyền còn có nhiều thuyền chở hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây về Chợ hoa Xuân phường Tân Ninh bày bán. Việc đặt dớn bắt cá còn gây cản trở giao thông đường thủy cho tuyến giao thông này./.

Đại Dương

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục