Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sulaiman Abu Ghaith- con rể của Osama bin Laden, cũng là người phát ngôn của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã bị bắt giữ và dẫn độ về Mỹ.

Sau cái chết của hai thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo tại khu vực châu Phi, Al-Qaeda lại tiếp tục chịu thêm tổn thất nặng nề khác khi Sulaiman Abu Ghaith- con rể của Osama bin Laden, cũng là người phát ngôn của mạng lưới khủng bố này bị bắt giữ và dẫn độ về Mỹ.
Hãng tin CNN cho biết, hôm 8.3, Abu Ghaith đã được đưa đến một toà án Hạt Manhattan, thành phố New York để nghe những tội danh liên quan đến cáo buộc âm mưu sát hại người Mỹ.
![]() |
|
Sulaiman Abu Ghaith (trái) xuất hiện cùng Osama bin Laden trong một đoạn băng video do kênh truyền hình Al Jazeera công bố hồi năm 2001. Ảnh: Getty Images |
Trong một tuyên bố, Tổng chưởng lý Liên bang Mỹ Eric Holder nhấn mạnh: “Vụ bắt giữ này cũng là một thông điệp khẳng định: Trên thế giới này không có nơi nào ánh sáng công lý không thể vươn tới được”. Theo các quan chức chính phủ Mỹ, Abu Ghaith bị bắt giữ cách đây vài tuần tại Jordan. Khác với các nhân vật cao cấp của Al-Qaeda trước, Abu Ghaith được dẫn độ về New York chứ không phải nhà tù của quân đội Mỹ trên vịnh Guantanamo (Cuba)– nơi chính quyền Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ đóng cửa, trước sức ép của dư luận trong nước và quốc tế.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ sẽ tiến hành xem xét các tội danh của Abu Ghaith để xác định, liệu nên đưa hắn ra xét xử trước toà án liên bang hay toà án binh. Theo một vài nghị sĩ Đảng Cộng hoà, cần đưa con rể của Osama bin Laden đến Guantanamo để thẩm vấn và đối xử với tư cách là tù binh chiến tranh. Tuy nhiên, các cố vấn an ninh của ông Obama đều cho rằng, việc truy tố Abu Ghaith trước toà án liên bang là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.
Theo Bộ Ngân khố Mỹ, Abu Ghaith được xem là người phát ngôn chính thức của mạng lưới Al-Qaeda kể từ sau sự kiện 11.9.2001, và thường xuyên thay mặt Bin Laden để đưa ra những thông điệp khủng bố. Nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, từ nguồn tin do “tay trong” của Cục Tình báo trung ương Mỹ CIA, Abu Ghaith bị bắt giữ tại Ankara trong 33 ngày. Tuy nhiên, một toà án ở Thổ Nhĩ Kỹ tuyên phóng thích vì hắn không phạm tội ở nước này. Abu Ghaith được xem là kẻ không quốc tịch vì đã bị chính quyền quê hương của hắn– Kuwait tước quyền công dân sau khi công khai ủng hộ vụ tấn công nước Mỹ ngày 11.9.2001. Do Abu Ghaith nhập cư bất hợp pháp vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Iran, toà án quyết định trục xuất hắn sang Iran. Nhưng chính quyền Tehran không chấp nhận, buộc toà án phải quyết định trả hắn về Kuwait qua ngõ Jordan. Theo tờ Hurriyet, CIA đã bí mật bắt Abu Ghaith khi hắn chuẩn bị rời Jordan về Kuwait.
Sinh năm 1965 tại Kuwait, Abu Ghaith là một giáo viên cấp 3 kiêm giáo sĩ truyền đạo. Mùa hè năm 1994, hắn sang Bosnia-Herzegovina tham gia vào lực lượng phiến quân Hồi giáo, sau đó sang Afghanistan tham gia thánh chiến. Trước sự kiện 11.9.2001, nhiệm vụ của Abu Ghaith là tuyển mộ và huấn luyện tân binh cho Osama Bin Laden ở Afghanistan.
Sau vụ 11.9, hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Bin Laden và Al-Zawahri kêu gọi thánh chiến chống lại người Do Thái và người Mỹ. Tình báo CIA cho rằng, Abu Ghaith thuộc nhóm thủ lĩnh chóp bu của Al-Qaeda, trong đó có một con trai của Bin Laden, người đã bị bắt giam khi sang Iran. Có tin cho rằng, năm 2010, sau khi được Iran phóng thích, Abu Ghaith đã chạy sang Afghanistan và trở thành một trong 10 thủ lĩnh có thế lực nhất của mạng lưới Al-Qaeda.
TRINH DƯƠNG
(Tổng hợp)
