Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Gò Dầu báo công dâng Bác năm 2022 

Cập nhật ngày: 19/05/2022 - 20:19

BTNO - Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022), chiều 19.5, Công an huyện Gò Dầu tổ chức lễ báo công dâng Bác năm 2022. Đến dự có Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện trao quà lưu niệm cho các cá nhân.

Trong năm qua, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc; cán bộ, chiến sĩ có ý chí tự phấn đấu, rèn luyện, tích cực trong công tác và chiến đấu.

Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an huyện Gò Dầu tổ chức gần 3.500 lượt tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông, lập biên bản gần 1.500 trường hợp vi phạm, phạt hành chính các đối tượng vi phạm hơn 3,2 tỷ đồng; bắt 58 vụ, 359 đối tượng có hành vi đánh bạc; 16 vụ, 35 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 39 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu; bắt 2 vụ, với 2 đối tượng cho vay lãi nặng và bắt 10 đối tượng có quyết định truy nã...

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tích cực tuần tra phòng, chống dịch Covid-19, lập biên bản xử phạt 1.650 trường hợp vi phạm các qui định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 3,4 tỷ đồng. Lực lượng Công an huyện phối hợp tốt với địa phương trong phòng, chống dịch bệnh, rà soát, truy vết các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương... góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.

Dịp này, Công an tỉnh khen thưởng 1 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Công an huyện tuyên dương 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022.

Nguyễn Trọng – Đỗ Hữu