BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an huyện Bến Cầu: Bắt đối tượng vận chuyển hàng cấm 

Cập nhật ngày: 24/01/2024 - 10:34

BTNO - Ngày 23.1, Công an huyện Bến Cầu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1993), ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 00 phút ngày 19.1.2024, tại khu vực đường đất thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bến Cầu phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an xã Long Thuận tuần tra vũ trang trên tuyến biên giới phát hiện một số đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển số có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ cùng tang vật là 242 hộp pháo hoa nổ, khối lượng khoảng 385 kg, 2 xe mô tô, 1 điện thoại di động.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Hùng khai nhận, lúc 00 giờ ngày 19.1.2024 Hùng, được người đàn ông tên Hiếu, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu gọi điện thoại kêu Hùng vận chuyển pháo với tiền công 200.000 đồng/thùng. Tiếp đó, Hùng điều khiển xe mô tô không gắn biển số đi đến gần khu vực biên giới.

Tại đây, Hùng cùng Hiếu và một người tên Quẹo, ngụ tại ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu đi qua bờ đê biên giới Campuchia lấy pháo, đưa bằng đường bộ về Việt Nam và chất lên 3 xe mô tô vận chuyển đến khu nghĩa địa thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để cất giấu.

Đến 4 giờ, cả ba cùng nhau chất 242 hộp pháo hoa trong 12 thùng giấy đưa lên 3 xe mô tô vận chuyển giao cho người mua thì bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

T.N