BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an huyện Tân Châu: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm nóng xe mô tô 

Cập nhật ngày: 22/06/2021 - 17:16

BTNO - Ngày 22.6, Công an huyện Tân Châu tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Võ Nhật Quan, SN 1994, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành và Nguyễn Đức Trọng, SN 1994 ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Nhật Quan cùng tang vật.

Ngày 19.6, Quan được Hải (chưa xác định lai lịch) rủ đi trộm xe mô tô bán lấy tiền tiêu xài, Quan đồng ý. Khoảng 5 giờ ngày 20.6, Quan đến một quán cà phê bỏ hoang thuộc xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước gặp Hải cùng Phúc và một thanh niên người dân tộc khác (chưa xác định lai lịch), cả 4 người thống nhất đi trên 2 xe mô tô đến huyện Tân Châu, Tây Ninh để tìm xe mô tô lấy trộm.

Khi đi đến khu vực vườn cao su thuộc ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành thì Quan và Hải phát hiện xe mô tô biển số: 70K1-551.08 của chị Nguyễn Thị Tuyết L., SN 1990, ngụ ấp 6, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, dựng không có người trông coi nên Hải phá khóa xe nổ máy chạy về hướng xã Tân Hòa.

Khi trộm được xe, Hải giao xe mô tô trên cho Quan điều khiển còn Hải chạy xe của mình, trên đường đi về huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Quan bị lực lượng Công an xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phát hiện bắt giữ còn Hải chạy thoát. Công an thu giữ 1 xe mô tô.

Đối tượng Nguyễn Đức Trọng.

Tại cơ quan công an, Quan thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Công an xã Minh Tâm bàn giao Quan cùng tang vật cho Công an huyện Tân Châu thụ lý.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 18.6, Nguyễn Đức Trọng rủ bạn là Tạ Quốc Lộc, SN 1985 ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Châu đến phòng trọ của mình đang ở để nhậu. Trong lúc nhậu, Trọng hỏi mượn xe mô tô của Lộc để đi thăm mẹ của bạn gái đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện nhưng Lộc không cho.

Một lúc sau, lợi dụng Lộc ngủ say, Trọng lén lút lấy trộm điện thoại di động, xe mô tô BS 60B-324.30 của Lộc mang đi TP. Tây Ninh bán được 3,4 triệu đồng, sau đó Trọng đi đến bệnh viện thăm bệnh, rồi đón xe trở về Tân Châu thì bị bắt giữ.

T.N