Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau khi nhận được tin báo từ Công an huyện Bến Cầu, Phòng PC45 Công an Tây Ninh kết hợp với Công an huyện Bến Cầu lập tức xác minh hai vị khách gọi xe của ông Tâm.

![]() |
Hố ga nơi các đối tượng giấu xác anh Tâm |
Ngày 9.10.2011, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nhận được đơn của bà Lê Thị Mé (39 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu). Trong đơn bà Mé trình bày: Vào khoảng 21 giờ ngày 7.10.2011, chồng bà là ông Cao Thanh Tâm (SN 1970) làm nghề chạy ô tô dịch vụ, nhận điện thoại của khách yêu cầu đến nhà nghỉ - Massage Huỳnh Trang để chở 2 vị khách đi TP.HCM. Sau khi nhận điện, ông Tâm điều khiển xe biển số 60M – 4449 đến nhà nghỉ - Massage Huỳnh Trang để chở khách đi. Nhưng bà Mé chờ đã hơn hai ngày vẫn không thấy ông Tâm về.
Sau khi nhận được tin báo từ Công an huyện Bến Cầu, Phòng PC45 Công an Tây Ninh kết hợp với Công an huyện Bến Cầu lập tức xác minh hai vị khách gọi xe của ông Tâm. Được biết vào ngày 7.10.2011, có hai người tên là Dương Văn Hậu (22 tuổi, ngụ Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Ngọc Linh (22 tuổi, ngụ Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đến nghỉ tại nhà nghỉ Huỳnh Trang, Bến Cầu. Khoảng 21 giờ, có một chiếc ô tô tới chở Hậu và Linh đi về hướng TP.HCM.
Nghi ngờ Hậu và Linh chính là 2 vị khách gọi ông Tâm chở đi TP.HCM. Đây chính là manh mối để làm rõ vụ ôngTâm mất tích cùng với chiếc ô tô. Các trinh sát đã vào cuộc, đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm và thông báo truy tìm người mất tích…
Khoảng 14 giờ ngày 10.10.2011, qua công tác vận động quần chúng, Công an được tin người dân phát hiện tên Hoàng Ngọc Linh xuất hiện ở khu vực thị trấn Bến Cầu. Biết Linh đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh để nộp phạt lấy giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của ông Tâm, Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Ngọc Linh. Qua khám xét, công an thu giữ của Linh một biên bản vi phạm hành chính vào ngày 26.9.2011 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt đối với ông Cao Thanh Tâm và 1 giấy phép lái xe của ông Tâm.
Điều tra bước đầu, Linh khai nhận đã cùng với Dương Văn Hậu bàn nhau giết người cướp tài sản. Bọn chúng đã dùng dây dù siết cổ ông Cao Thanh Tâm đến chết. Sau khi giết người xong, Linh lái xe ô tô cùng với Hậu chở xác ông Tâm đến khu vực vắng người qua lại thuộc khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, rồi tháo dỡ nắp cống thoát nước vứt xác ông Tâm xuống cống và đậy nắp lại. Cả hai lấy xe ô tô và giấy tờ của ông Tâm quay về thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và bàn với nhau sẽ dùng biên bản vi phạm hành chính, giấy phép lái xe của ông Cao Thanh Tâm mang đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh nộp phạt lấy giấy chứng nhận đăng ký xe để đem xe đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, Linh và Hậu đưa xe ô tô đến bãi giữ xe của Công ty TNHH Vương Bảo Long thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương gửi xe tại đó. Hậu được phân công ở lại trông xe còn Linh đi lên Tây Ninh để nộp phạt lấy giấy chứng nhận đăng ký xe đem về, nhưng khi Linh lên đến huyện Bến Cầu thì bị bắt.
Từ lời khai của Linh, đến khoảng 2 giờ ngày 11.10.2011, Công an Tây Ninh cùng Công an Đồng Nai tích cực truy tìm và phát hiện xác của ông Tâm nằm dưới cống ở khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lúc 9 giờ cùng ngày, công an cũng đã bắt được Dương Văn Hậu và thu hồi chiếc xe ô tô của ông Tâm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Linh và Dương Văn Hậu về hành vi “Giết người, cướp tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ.
NgỌc ĐưỜng