Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tập trung bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 

Cập nhật ngày: 05/02/2021 - 01:26

BTNO - Chiều 3.2, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 1.2021.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong tháng qua, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong các dịp lễ Noel, tết dương lịch năm 2021 và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều đơn vị, địa phương lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, qua đó phát hiện 12 vụ 22 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; 163 vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (92 vụ vi phạm trật tự xã hội, 18 vụ đánh bạc); 13 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, pháo nổ; 49 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 1,609kg ma tuý tổng hợp, 1,283kg heroin…

Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí; công tác cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử tiếp tục được quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu, giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn- trong đó tập trung bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, hình sự, ma tuý, xuất, nhập cảnh trái phép; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử; tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cần quan tâm chăm lo, thăm hỏi, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người có công trong dịp Tết.

Phạm Công