BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2017 

Cập nhật ngày: 01/04/2017 - 11:19

BTNO - Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 3 và quý I năm 2017; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2017.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an Tây Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 3.2017, Công an các đơn vị trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Trong công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an các đơn vị giải quyết có hiệu quả tin báo, tố giác về tội phạm và công tác điều tra xử lý tội phạm.

Trong tháng tiếp nhận 104 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, trong đó vi phạm trật tự xã hội 68 vụ, ma túy 15 vụ, kinh tế 10 vụ, môi trường 1 vụ, giao thông 10 vụ (giảm 5 vụ so với tháng 2.2017); khởi tố 40 vụ, điều tra làm rõ 35 vụ với 45 bị can.

Đáng chú ý, tội phạm giết người vẫn còn xảy ra; tội phạm hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em xảy ra 5 vụ, nguyên nhân một phần do thiếu sự quan tâm đến con cái của các bậc phụ huynh.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tội phạm xảy ra 252 vụ, giảm trên 100 vụ so với cùng kỳ năm 2016; đã làm rõ 208 vụ, bắt giữ 281 đối tượng, khởi tố 159 vụ, điều tra làm rõ 139 vụ với 192 bị can, đạt tỷ lệ trên 85%.

Riêng kết quả công tác tấn công trấn áp tội phạm đợt cao điểm, tội phạm xảy ra 146 vụ, giảm 41 vụ so với trước cao điểm; điều tra làm rõ 128 vụ, bắt 227 đối tượng; phá 11 chuyên án, bắt 32 đối tượng gồm cướp tài sản, mua bán người, trộm cắp tài sản, ma túy, kinh tế, cờ bạc. Do triển khai quyết liệt các giải pháp công tác nên tình hình trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán 2017 được đảm bảo tốt hơn.

Liên quan công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vị triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các lễ hội đầu xuân, không để xảy ra ùn tắc giao thông; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Trong tháng 3, giao thông đường bộ xảy ra 8 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 7 người; so với tháng 2.2017 giảm 6 vụ, giảm 2 người chết, giảm 6 người bị thương. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông  đường bộ xảy ra 44 vụ, làm chết 11 người, bị thương 46 người, so với cùng kỳ 2016 giảm 12 vụ, giảm 17 người chết, giảm 1 người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu thảo luận của Công an các đơn vị và các huyện, thành phố.

Để thực hiện tốt các công tác trọng tâm theo nhiệm vụ đã đề ra trong quý II.2017,  đại tá Nguyễn Tri Phương yêu cầu các đơn vị Công an tập trung tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, beer club, khách sạn, karaoke...; công an các huyện biên giới phối hợp các lực lượng biên phòng, quân sự tăng cường tuần tra vũ trang; lực lượng phòng chống ma túy nắm tình hình các đối tượng mua bán, vận chuyển để lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 1 cá nhân; giám đốc Công an Tây Ninh tặng giấy khen cho 35 tập thể, 124 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội , đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2017.

T.N