BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Triệt xoá tụ điểm đá gà vùng biên 

Cập nhật ngày: 15/01/2024 - 20:37

BTNO - Ngày 15.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Bến Cầu đột kích tụ điểm đá gà vùng giáp biên giới Việt Nam- Campuchia, bắt quả tang và mời làm việc 47 đối tượng liên quan.

Hiện trường tụ điểm đá gà.

Cơ quan Công an thu giữ trên 120 triệu đồng, 21 cặp cựa gà bằng kim loại, 30 cuộn băng keo, 11 con gà, 40 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 26 xe mô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm đá gà di động do Lữ Văn Thủ (sinh năm 1985, ngụ ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) đứng ra tổ chức với quy mô lớn và chuyên nghiệp, có phân công vai trò cho từng đối tượng cụ thể như chọn địa điểm, cảnh giới, chọn gà đá, chuẩn bị công cụ phục vụ việc đá gà (cân, cựa sắt, băng keo...).

Hằng ngày, thông qua các mối quan hệ, Thủ lôi kéo những người chơi bạc từ thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu tham gia cá cược ở các trận đá gà cựa sắt. Để tránh lực lượng Công an phát hiện, Thủ lựa chọn, thay đổi các địa điểm tổ chức đánh bạc liên tục, chủ yếu là ở các vườn cây ăn trái, ruộng lúa, đường vào độc đạo trên khu vực địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Với thủ đoạn trên, tụ điểm này hoạt động đã khoảng một năm nay. Theo đó, mỗi ngày, Thủ cùng với các biện gà liên hệ chủ gà trên địa bàn tỉnh cáp kèo cá độ thắng thua bằng tiền và thông báo cho những người đánh bạc biết địa điểm; phân công Trần Phú Quý làm trọng tài, Nguyễn Duy Cường Em, Nguyễn Văn Bình (Cu), Nguyễn Chí Tâm, Trần Văn Thọ (Đốt) làm biện gà với tiền công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng; thuê Nguyễn Ngọc Minh dọn dẹp, vệ sinh, chuẩn bị nước uống cho tụ điểm đá gà với tiền công từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Khi thắng cược 1.000.000 đồng, chủ gà phải đóng tiền xâu cho Thủ 50.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày Thủ thu lợi bất chính từ việc tổ chức đá gà số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngày bị bắt quả tang, tại địa điểm Cây Me (thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), tụ điểm đã tổ chức 9 trận đá gà, với tổng số tiền cá cược hơn 200.000.000 đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bến Cầu tiến hành truy nóng các đối tượng chạy thoát và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T. N