BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Trục xuất 3 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép 

Cập nhật ngày: 31/08/2023 - 17:17

BTNO - Ngày 30.8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tây Ninh đã tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh Việt Nam trái phép và chuẩn bị xuất trái phép sang Campuchia.

3 người Trung Quốc bị Công an Tây Ninh trục xuất về nước.

Trước đó, ngày 6.7.2023, tại cột mốc 163 thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cơ quan chức năng Công an tỉnh, bắt quả tang 3 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Wang Shui Lie, sinh năm 1979 ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Liu Jiang Bao, sinh năm 1992 và Liu Yong, sinh năm 1994 cùng ngụ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc không có thủ tục nhập cảnh Việt Nam hợp lệ, chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai do có nhu cầu sang Campuchia làm việc mà không được Chính phủ Trung Quốc cấp thị thực để xuất cảnh nên cả 3 đã tìm đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép với chi phí 100.000 nhân dân tệ (tương đương 320 triệu đồng).

Trong quá trình làm việc, 3 người Trung Quốc đã thừa nhận hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật” Việt Nam là sai. Qua điều tra, Công an Tây Ninh đã xác định được đối tượng trong đường dây tổ chức đưa 3 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép và đang làm rõ để xử lý theo quy định.

Riêng đối với trường hợp 3 người Trung Quốc trên, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 18, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền 4.000.000 đồng/người. Sau khi chấp hành xong xử phạt vi phạm hành chính, đơn vị tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc trên về nước theo quy định.

T.N